MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

San Francisco quá đắt đỏ, cặp đôi này đã quyết định sống trên 1 chiếc thuyền và có cuộc sống mà nhiều người mơ ước

19-07-2017 - 19:10 PM | Tài chính quốc tế

Giá bất động sản ở thành phố thuộc hàng đắt đỏ nhất nước Mỹ khiến một đôi vợ chồng quyết định sống trên một chiếc thuyền dưới Vịnh San Francisco.


Khi ông bà Misa Gidding-Chatfield và Mike Kraft chuyển tới San Francisco, họ đứng trước quyết định chi nửa triệu USD cho một ngôi nhà ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố vài giờ lái xe hay sống trên một chiếc thuyền neo ngay bờ vịnh. Cuối cùng, họ chọn lựa sống trên thuyền để đối phó với tình trạng bất động sản đắt đỏ trong thành phố.

Khi ông bà Misa Gidding-Chatfield và Mike Kraft chuyển tới San Francisco, họ đứng trước quyết định chi nửa triệu USD cho một ngôi nhà ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố vài giờ lái xe hay sống trên một chiếc thuyền neo ngay bờ vịnh. Cuối cùng, họ chọn lựa sống trên thuyền để đối phó với tình trạng bất động sản đắt đỏ trong thành phố.


“Tôi luôn muốn sống trên một chiếc thuyền”, Mike, quản lý dự án ở công ty chuyên về điện tại San Francisco chia sẻ về quyết định của mình.

“Tôi luôn muốn sống trên một chiếc thuyền”, Mike, quản lý dự án ở công ty chuyên về điện tại San Francisco chia sẻ về quyết định của mình.


“Bạn bè bảo chúng tôi bị điên khi tìm mua một chiếc thuyền thay vì một mảnh đất”, bà Misa nhớ lại quãng thời gian hai vợ chồng đưa ra quyết định táo bạo năm 2005.

“Bạn bè bảo chúng tôi bị điên khi tìm mua một chiếc thuyền thay vì một mảnh đất”, bà Misa nhớ lại quãng thời gian hai vợ chồng đưa ra quyết định táo bạo năm 2005.


Tuy nhiên, những lời can ngăn đó không làm ông bà nản nòng, nhất là khi bất động sản ở San Francisco được coi là một trong những nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ. Trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2017, giá chào bán trung bình cho một căn hộ đã tăng gần gấp đôi, từ 840.000 USD lên 1.5 triệu USD. Tuy nhiên, giá cho một chiếc thuyền có thể ở thoải mái là 300.000 USD.

Tuy nhiên, những lời can ngăn đó không làm ông bà nản nòng, nhất là khi bất động sản ở San Francisco được coi là một trong những nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ. Trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2017, giá chào bán trung bình cho một căn hộ đã tăng gần gấp đôi, từ 840.000 USD lên 1.5 triệu USD. Tuy nhiên, giá cho một chiếc thuyền có thể ở thoải mái là 300.000 USD.


Với diện tích 900 ft vuông, nhà thuyền đủ làm nơi ở cho hai vợ chồng cùng con chó nhỏ có tên Roxie.

Với diện tích 900 ft vuông, nhà thuyền đủ làm nơi ở cho hai vợ chồng cùng con chó nhỏ có tên Roxie.


Ngoài ra, họ có đủ không gian để trồng cây cảnh theo sở thích cá nhân.

Ngoài ra, họ có đủ không gian để trồng cây cảnh theo sở thích cá nhân.


Họ cũng có phòng khách như những căn hộ bình thường khác.

Họ cũng có phòng khách như những căn hộ bình thường khác.


Nhà bếp là phần không thể thiếu của một ngôi nhà, dù nó là nhà thuyền.

Nhà bếp là phần không thể thiếu của một ngôi nhà, dù nó là nhà thuyền.


Phòng ngủ hai tầng đủ để cho những đứa cháu ở lại qua đêm sau mỗi lần ghé thăm.

Phòng ngủ hai tầng đủ để cho những đứa cháu ở lại qua đêm sau mỗi lần ghé thăm.


Phòng ngủ lớn ấm cúng trong không gian nhỏ bé của “ngôi nhà nổi”.

Phòng ngủ lớn ấm cúng trong không gian nhỏ bé của “ngôi nhà nổi”.


Bồn chứa lớn, với dung tích hơn 3m3 nước, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình hai người.

Bồn chứa lớn, với dung tích hơn 3m3 nước, đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình hai người.


Tuy nhiên, bất tiện lớn nhất khi ở nhà thuyền là việc làm sạch bể phốt định kỳ mỗi tháng một lần. Hệ thống đèn báo giúp họ biết chính xác thời điểm cần xử lý phần này.

Tuy nhiên, bất tiện lớn nhất khi ở nhà thuyền là việc làm sạch bể phốt định kỳ mỗi tháng một lần. Hệ thống đèn báo giúp họ biết chính xác thời điểm cần xử lý phần này.


Phần mái tàu tạo cho cặp đôi một không gian thư giãn thú vị.

Phần mái tàu tạo cho cặp đôi một không gian thư giãn thú vị.


Mỗi tháng, họ phải trả 900 USD tiền phí đỗ tàu, một con số không quá đắt đỏ so với chi phí chung ở San Francisco.

Mỗi tháng, họ phải trả 900 USD tiền phí đỗ tàu, một con số không quá đắt đỏ so với chi phí chung ở San Francisco.


Ngoài ra, họ phải dành 3 giờ mỗi tuần để bảo dưỡng “ngôi nhà”, nhằm giúp nó tồn tại lâu dài trong môi trường nước mặn. “Đây không phải lối sống dành cho những người lười biếng”, cặp đôi thú vị chia sẻ.

Ngoài ra, họ phải dành 3 giờ mỗi tuần để bảo dưỡng “ngôi nhà”, nhằm giúp nó tồn tại lâu dài trong môi trường nước mặn. “Đây không phải lối sống dành cho những người lười biếng”, cặp đôi thú vị chia sẻ.

Linh Anh

Business Insider

Trở lên trên