MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sang năm mới tôi sẽ mạnh tay vứt bỏ 6 thứ này dù chúng đều phổ biến trong mỗi gia đình

27-12-2023 - 12:55 PM | Lifestyle

Chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều món đồ trong nhà tưởng chừng như hữu ích nhưng lại hiếm khi được sử dụng hoặc thậm chí chưa bao giờ được sử dụng. Những món đồ này không chỉ chiếm nhiều diện tích mà còn trở thành gánh nặng trong cuộc sống.

1. Đồ thực phẩm

Trong cuộc sống, chúng ta thường bắt gặp những món ngon hoặc nguyên liệu thuộc loại này hay loại khác, khi nhìn thấy hoặc xem truyền hình trực tiếp, chúng ta luôn cảm thấy rẻ và bổ dưỡng nên mua rất nhiều về cất trong tủ lạnh.

Nhưng để lâu không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, chẳng hạn như suy giảm chất lượng. Ví dụ như tôi mỗi lần mua rất nhiều thịt vì không chịu được sự dụ dỗ của người bán, nhưng sau đó mới nhận thấy nên không thể cho hết vào tủ lạnh vì tủ lạnh quá nhỏ. Thực tế, mua quá nhiều cũng không tốt.

Vì vậy, chúng ta nên vệ sinh tủ lạnh, bếp thường xuyên và loại bỏ thực phẩm đã hết hạn sử dụng kịp thời. Đồng thời, khi mua thực phẩm hoặc nguyên liệu, bạn phải kiểm soát đôi tay của mình và học cách nói “không”.

Sang năm mới tôi sẽ mạnh tay vứt bỏ 6 thứ này dù chúng đều phổ biến trong mỗi gia đình- Ảnh 1.

2. Đồ gia dụng không dùng đến

Với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị gia dụng ngày càng được cập nhật nhanh hơn. Nhiều gia đình có một số đồ gia dụng cũ như điện thoại di động cũ, máy tính cũ, TV cũ, máy giặt, tủ lạnh, v.v.

Những thiết bị này không chỉ chiếm nhiều không gian và khiến ngôi nhà trở nên bừa bộn. Ngoài ra, nó còn có thể trở thành mối nguy hiểm cho an toàn trong nhà, chẳng hạn như dễ gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, chúng ta nên vệ sinh các thiết bị tại nhà thường xuyên và vứt bỏ những thiết bị không sử dụng kịp thời.

Tuy nhiên, khi bán đồ gia dụng cũ, đặc biệt là điện thoại di động cũ, bạn phải khôi phục cài đặt gốc và loại bỏ thông tin cá nhân bên trong để tránh rò rỉ thông tin.

3. Quá nhiều quần áo

Trong tủ đồ của mỗi người phụ nữ luôn thiếu một bộ quần áo, tức là một bộ đồ mình thích, bắt mắt, có thể mặc khi đi chơi nên sẽ mua đi mua lại không ngừng.

Tuy nhiên, nhiều bộ quần áo sau khi mua về hiếm khi hoặc thậm chí không bao giờ mặc đến, những bộ quần áo này trở nên “vô vị” và thật đáng tiếc khi vứt đi, không mặc đến, còn chiếm diện tích trong tủ và trở thành gánh nặng trong nhà.

Đối với những bộ quần áo này, chúng ta nên thường xuyên dọn dẹp tủ quần áo và kịp thời loại bỏ những bộ quần áo đã cũ hoặc tặng cho những người có nhu cầu. Ngoài ra, bạn phải kiểm soát bàn tay của mình và không phải lúc nào cũng mua và mua.

Sang năm mới tôi sẽ mạnh tay vứt bỏ 6 thứ này dù chúng đều phổ biến trong mỗi gia đình- Ảnh 2.

4. Quá nhiều mỹ phẩm

Mỹ phẩm là một trong những món đồ không thể thiếu của mỗi chị em phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người có xu hướng rơi vào vòng luẩn quẩn “mua, mua, mua” khi mua mỹ phẩm. Ngày càng có nhiều mỹ phẩm được mua nhưng thực tế lại rất ít được sử dụng.

Tôi chỉ thích mua, mua, mua nhưng mua xong lại lười sử dụng, khiến nhiều mỹ phẩm hết hạn sử dụng.

Những loại mỹ phẩm này sẽ chiếm diện tích trên bàn trang điểm và gây ra sự bừa bộn trên bàn trang điểm. Vì vậy, chúng ta nên mua mỹ phẩm một cách hợp lý, nếu trong nhà có mà chưa hết hạn sử dụng thì đừng mua. Ngoài ra, hãy nhanh chóng vứt bỏ những mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng và cho đi những mỹ phẩm không dùng đến.

Sang năm mới tôi sẽ mạnh tay vứt bỏ 6 thứ này dù chúng đều phổ biến trong mỗi gia đình- Ảnh 3.

5. Quá nhiều sách

Sách là đại dương tri thức và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng nhiều người có xu hướng rơi vào vòng luẩn quẩn “mua, mua, mua”. Sách ở nhà ngày càng nhiều nhưng đọc thì rất ít.

Ví dụ như tôi nhìn thấy sách sẽ mua, tuy nhiên hiện nay điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng quá phổ biến, tôi không còn muốn đọc đọc sách nữa.

Mua quá nhiều sách không chỉ chiếm hết không gian mà còn khiến phòng học trông không được sạch sẽ. Vì vậy, chúng ta nên mua sách hợp lý và tặng những cuốn sách không cần thiết cho những người có nhu cầu.

6. Quá nhiều quà lưu niệm

Lần nào đi du lịch tôi cũng mua rất nhiều đồ lưu niệm, thực ra là muốn để lại cho mình ý tưởng “đến đây tham quan”, khi nào về già không có việc gì làm sẽ lôi ra ngoài ngắm nghía. và nghĩ về nó.

Nhưng vì đã đi nhiều nơi và rất thích mua sắm nên ở nhà tôi có rất nhiều đồ lưu niệm. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng nhìn qua chúng và cảm nhận được vẻ đẹp của tuổi trẻ, nhưng có quá nhiều và chúng khiến chị cảm thấy khó hiểu.

Vì thế khi đi du lịch trở lại, tôi sẽ mua quà lưu niệm của mỗi nơi. Tôi cũng sẽ sắp xếp đồ lưu niệm ở nhà sao cho mỗi danh lam thắng cảnh đều có một cái, những thứ không cần thiết tôi sẽ bỏ đi, cho đi hoặc vứt đi.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên