MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp được rót thêm 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu PTL tăng hơn 50% trong vòng 1 tháng

Sắp được rót thêm 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu PTL tăng hơn 50% trong vòng 1 tháng

Có 2 tổ chức và 4 cá nhân sẽ góp thêm 1.000 tỷ đồng vào Victory Capital. Sau khi PVX thoái vốn, Petroland đã tiến hành đổi tên thành Victory Capital, thay nhận diện thương hiệu và con dấu.

Victory Capital (HoSE: PTL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT hủy ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. HĐQT cho rằng việc điều chỉnh này là chưa cần thiết và việc chưa điều chỉnh cũng không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của công ty.

Vào đầu tháng 8, lãnh đạo doanh nghiệp cũng công bố thông tin triển khai phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Công ty muốn huy động 1.000 tỷ đồng để góp vốn vào công ty con (700 tỷ đồng), mở rộng quỹ đất (250 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (50 tỷ).

Cụ thể, Victory Capital sẽ góp thêm 350 tỷ đồng vào Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Tiến Phát Đạt tăng vốn lên 400 tỷ đồng, góp 350 tỷ vào Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Khang Gia tăng vốn lên 400 tỷ đồng. Công ty sử dụng 250 tỷ đồng để mua 1,2 ha tại phường Phú Nhuận, quận 7.

Có 2 tổ chức và 4 nhà đầu tư cá nhân tham gia mua đợt chào bán riêng lẻ. Trong đó, Grand House mua 30 triệu đơn vị, KoKo Capital mua 20 triệu đơn vị, nhà đầu tư Trần Thị Hường và Lê Thế Thịnh mua lần lượt 23,5 triệu và 22,5 triệu cổ phiếu. Riêng nhà đầu tư Trần Thị Hường có sở hữu 1,26 triệu cổ phiếu PTL trước đó. Cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sắp được rót thêm 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu PTL tăng hơn 50% trong vòng 1 tháng - Ảnh 1.

Grand House mới được thành lập vào tháng 5, vốn 100 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm các cá nhân Nguyễn Kiều My, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Ngọc Phương. Trong đó, nhà đầu tư Nguyễn Thị Ngọc Phương góp nhiều nhất và sở hữu 99,98% vốn. KoKo Capital thành lập trước 1 năm (tháng 5/2021), vốn 100 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm nhà đầu tư Nguyễn Văn Vinh (45%), Dương Thị Hồ Ngọc (5%) và Lê thị Thanh Hương (50%). Cả 2 đều hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Được biết, ông Nguyễn Văn Vinh đang là cổ đông lớn nắm giữ 20% vốn Victory Capital.

Cổ phiếu PTL ghi nhận đà giảm giá mạnh từ vùng 14.500 đồng/cp cuối tháng 3 xuống 4.000 đồng/cp vào đầu tháng 7. Sau thông tin phát hành cổ phiếu riêng lẻ, PTL bật tăng lên 6.740 đồng/cp, tức tăng 52% trong vòng 1 tháng.

Sắp được rót thêm 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu PTL tăng hơn 50% trong vòng 1 tháng - Ảnh 2.

Nguồn: TradingView

Victory Capital trước đây có tên là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland). Sau khi Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (UPCoM: PVX) thoái hết vốn vào cuối năm trước, tại Petroland đã có nhiều thay đổi như đổi tên, ban hàng bộ nhận diện thương hiệu (logo, website, mẫu dấu…), hủy kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu...

Đồng thời, những nhân sự đại diện vốn cho PVX cũng thôi nhiệm gồm ông Nguyễn Trung Trí và ông Nguyễn Quang Hưng trong HĐQT, ông Hà Quang Ấn trong BKS. Nhân sự mới tại HĐQT gồm ông Rainer Frey và ông David Maurice Jackson. Trong khi đó, nhân sự mới trong BKS gồm ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Dương Văn Việt. HĐQT cũng bầu ông Nguyễn Thanh Tuấn làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Phú Hùng.

Về hoạt động kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu giảm 35% xuống 34 tỷ đồng trong nửa đầu năm; lỗ ròng 4,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 17,2 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết tình hình kinh doanh nửa đầu năm gặp nhiều khó khăn, doanh thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, khai thác cơ sở hạ tầng và các khoản lãi tiền gửi ngân hàng, không đủ bù đắp chi phí.

Theo Tường Như

Người Đồng Hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên