MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp triển khai gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỉ đồng

25-02-2022 - 15:29 PM | Tài chính - ngân hàng

Gói hỗ trợ này đang được các đối tượng nằm trong chương trình mong mỏi sớm được triển khai để khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm tối đa 40.000 tỉ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ và có khả năng phục hồi trong một số ngành, lĩnh vực. Gói hỗ trợ này đang được các đối tượng nằm trong chương trình mong mỏi sớm được triển khai để khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp, ảnh hưởng từ dịch Covid 19 trong hai năm qua đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao điêu đứng và bên bờ vực phá sản. Đón nhận thông tin được hỗ trợ lãi suất 2%/năm sẽ giúp họ sẽ có thêm nguồn tài chính để đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi lại các hoạt động của mình.

Ông Trần Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Quốc tế Delta bày tỏ, trong bối cảnh giá cả xăng dầu đang leo thang, việc giảm lãi suất cho doanh nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ để vượt qua khó khăn vì dịch bệnh cũng như các tác động của thị trường.

"Giảm lãi suất cho vay thông qua các gói hỗ trợ, chúng tôi cũng đang rất mong chờ được hưởng lợi từ các chính sách này. Nhưng đến bây giờ chúng tôi cũng chưa biết sẽ được triển khai như thế nào? Nội dung mới chỉ nằm trong Nghị quyết của Quốc hội. Vì vậy, chúng tôi cũng rất mong muốn những gói hỗ trợ nằm trong nhóm chính sách tiền tệ của Chính phủ, sẽ hỗ trợ chúng tôi tốt hơn, để vượt qua dịch bệnh, cũng như là để đối phó với biến động giá cả xăng dầu như hiện  nay" - ông Nghĩa cho biết.

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, trong năm nay ngành ngân hàng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh. Chủ động xây dựng các quy định triển khai Nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ để hướng dẫn triển khai ngay gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỉ đồng. Trong quý 1 này sẽ ban hành và triển khai hỗ trợ lãi suất 2% cho các đối tượng theo quy định.

"Hiện ngay, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai việc xây dựng và sớm hoàn thiện hành lang pháp lý triển khai gói hỗ trợ 40.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 20% cho các đối tượng được Quốc hội và Chính phủ quy định. Ngay trong Quý 1 này, hiện nay cũng đã Dự thảo về cơ bản nội dung, hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất 2% ngân sách nhà nước. Theo đó, Nghị định này sẽ hoàn thành trong quý 1 và sẽ được ban hành, triển khai" - ông Đào Minh Tú nêu rõ./.

Theo Nguyễn Hằng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên