MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 3 năm dốc trăm tỷ thâu tóm Bút bi Bến Nghé, TIE chìm trong thua lỗ nhưng vẫn "ôm mộng" thống lĩnh ngành văn phòng phẩm

23-08-2020 - 08:12 AM | Doanh nghiệp

Về TIE, từng là thương hiệu điện tử vang bóng một thời khi sớm hợp tác liên doanh với đối tác Samsung Electronics Co. Ltd (Hàn Quốc) vào năm 1994, phân phối chính thức các mặt hàng IT PHILIPS và là Trung tâm Bảo hành Ủy quyền chính thức của Casio tại Việt Nam, TIE lâm vào khốn khó phải liên tiếp phải bán ra tài sản sau khi Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thoái vốn.

CTCP TIE (TIE) vừa công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kế hoạch 130 tỷ doanh thu và 3 tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2019, Công ty tiếp tục báo lỗ hơn 20 tỷ đồng. Như vậy, 3 năm liên tiếp chuyển đổi từ ngành hàng điện tử sang mảng văn phòng, TIE chìm ngập trong thua lỗ.

Tại Đại hội năm nay, trả lời cổ đông về thực trạng kinh doanh trên, ban lãnh đạo cho biết 3 năm qua Công ty đã thực hiện tái cơ cấu chuyển đổi ngành nghề sang hàng tiêu dùng là văn phòng phẩm. Với sự cạnh tranh của các đối thủ, TIE ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên Công ty tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian vừa qua.

"Tuy nhiên, do mặt hàng văn phòng phẩm là mặt hàng gắn liền với người tiêu dùng nên trong tương lai chắc chắn vẫn còn khả năng phải triển", ban lãnh đạo tiếp tục kỳ vọng và khẳng định định hướng đến năm 2023 TIE sẽ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ngành hàng văn phòng phẩm.

Sau 3 năm dốc trăm tỷ thâu tóm Bút bi Bến Nghé, TIE chìm trong thua lỗ nhưng vẫn ôm mộng thống lĩnh ngành văn phòng phẩm - Ảnh 1.

Kế hoạch 2020 của TIE.

Về TIE, từng là thương hiệu điện tử vang bóng một thời khi sớm hợp tác liên doanh với đối tác Samsung Electronics Co. Ltd (Hàn Quốc) vào năm 1994, phân phối chính thức các mặt hàng IT PHILIPS và là Trung tâm Bảo hành Ủy quyền chính thức của Casio tại Việt Nam, TIE lâm vào khốn khó phải liên tiếp phải bán ra tài sản sau khi Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn thoái vốn.

Đến tháng 11/2018, TIE chính thức nhận chuyển nhượng 3,1 triệu cổ phần, tương ứng với 77,5% vốn điều lệ tại Sản xuất - Thương mại Bến Nghé với giá không quá 120 tỷ đồng. Ghi nhận, Sản xuất – Thương mại Bến Nghé tiền thân là cơ sở sản xuất Bút Bi Đông Á (với thương hiệu Đông A) thành lập và hoạt động từ năm 1984, đến năm 1989 phát triển thành Doanh nghiệp tư doanh Bến Nghé. Sản phẩm truyền thống của Công ty là bút bi các loại, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập. Về TIE, làm ăn sa sút khiến TIE đã bán nhiều tài sản nhằm thu hồi vốn tái đầu tư.

Sau 3 năm dốc trăm tỷ thâu tóm Bút bi Bến Nghé, TIE chìm trong thua lỗ nhưng vẫn ôm mộng thống lĩnh ngành văn phòng phẩm - Ảnh 2.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên