MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau hội Hội nghị Thượng đỉnh, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm

01-03-2019 - 09:43 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ sụt giảm các số liệu GDP khả quan hơn dự kiến và trước đó là cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bất ngờ kết thúc sớm.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghệp Dow Jones giảm 69,16 điểm, đóng cửa ở mức 25.916 điểm, trong đó cổ phiếu UnitedHealth đã khiến chỉ số này mất hơn 50 điểm. S&P 500 giảm gần 0,3% và kết thúc phiên với 2784,49 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite cũng sụt khoảng 0,3% còn 7523,53 điểm. Cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn: Facebook, Apple và Netflix đều giảm hơn 0,5%.

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu của HP đã giảm 17,2% sau khi công ty này phát hành bản báo cáo doanh thu hàng quý không đạt kỳ vọng.

Theo chính phủ Mỹ, kinh tế nước này đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2,6% trong quý IV năm 2018. Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Dow Jones dự báo con số này sẽ là 2,2%.

Trong ngày hôm qua, Mỹ và Triều Tiên đã không thể đi đến một thoả thuận chung trong việc gỡ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hay dỡ bỏ lệnh trừng phạt từ phía Mỹ. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã tiến đến bàn đàm phán và rất lạc quan về quan hệ ngoại giao của hai nước.

Sau khi cuộc đàm phán tại hội nghị thượng đỉnh kết thúc, quỹ iShares MSCI South Korea ETF, theo dõi cổ phiếu của thị trường Hàn Quốc, đã giảm 1,9%. Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên bởi có khả năng nó còn tác động đến các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ.

Hôm thứ Năm tuần trước, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, cho biết Mỹ và Trung Quốc đang có những bước tiến triển "tuyệt vời" trong các cuộc đàm phán. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang hướng đến một thoả thuận mang tính lịch sử cực kỳ đặc biệt."

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn khác: "Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ", nhưng nói thêm rằng vẫn chưa đi đến một thoả thuận.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên