MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi Warren Buffett liên tục “xả hàng” cổ phiếu Apple, nhà đầu tư ngỡ ngàng với một con số tròn trĩnh: Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một kế hoạch vĩ đại?

16-08-2024 - 14:03 PM | Tài chính quốc tế

Một số nhà đầu tư tin rằng Warren Buffett đã hoàn tất việc bán cổ phiếu của Apple và sẵn sàng nắm giữ lâu dài.

Sau khi Warren Buffett liên tục “xả hàng” cổ phiếu Apple, nhà đầu tư ngỡ ngàng với một con số tròn trĩnh: Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một kế hoạch vĩ đại?- Ảnh 1.

Sau khi bán một nửa cổ phiếu Apple trong quý 2, cổ phần tập đoàn Berkshire Hathaway tại Nhà Táo và Coca-Cola là ngang  nhau.

Hồ sơ 13F nộp theo quy định ngày 14/8 đã tiết lộ số cổ phiếu tập đoàn Berkshire Hathaway nắm giữ vào cuối quý 2. Nhiều người theo dõi phát hiện lượng cổ phiếu Apple và Coca-Cola giống hệt nhau, đều là 400 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, Coca-Cola là khoản đầu tư lâu nhất và dài nhất của Warren Buffett.

Điều này khiến một số người tin rằng Nhà tiên tri xứ Omaha đã hoàn tất việc bán cổ phần của mình tại nhà sản xuất iPhone.

Giáo sư tài chính David Kass tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith của Đại học Maryland cho biết: “Nếu Buffett thích những con số chẵn, ông ấy có thể không bán thêm bất kỳ cổ phiếu nào của Apple nữa. Như Coca-Cola là khoản nắm giữ ‘vĩnh viễn’ của Buffett, Apple cũng vậy”.

Sau khi Warren Buffett liên tục “xả hàng” cổ phiếu Apple, nhà đầu tư ngỡ ngàng với một con số tròn trĩnh: Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một kế hoạch vĩ đại?- Ảnh 2.

10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway

Nhà đầu tư huyền thoại 93 tuổi này lần đầu tiên mua 14.172.500 cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988. Trong vài năm tiếp theo, ông tăng cổ phần của mình, lên mức 100 triệu cổ phiếu vào năm 1994. Buffett đã duy trì lượng cổ phiếu Coca-Cola ở con số chẵn trong vòng 30 năm.

Do hai đợt chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 vào năm 2006 và 2012, lượng cổ phiếu Coca-Cola mà Berkshire nắm giữ đã lên tới 400 triệu cổ phiếu. Buffett cho biết ông đã khám phá ra loại nước giải khát mang tính biểu tượng này khi mới 6 tuổi. Năm 1936, Buffett mua sáu lon Coca-Cola với giá 25 cent/lon từ cửa hàng tạp hoá của gia đình để bán quanh khu phố với mức giá cao hơn 5 cent. Đó là lúc Buffett nhận ra sức hấp dẫn đặc biệt đối với người tiêu dùng và tính thương mại của sản phẩm.

Quyết định cắt giảm cổ phần Apple

Warren Buffett vốn có nguyên tắc tránh xa lĩnh vực công nghệ. Nhưng Apple là một ngoại lệ. Ông coi công ty này như một công ty sản phẩm tiêu dùng giống Coca-Cola chứ không phải là một khoản đầu tư công nghệ.

Buffett từng khen ngợi lượng khách hàng trung thành của Nhà Táo. Ông nói rằng mọi người có thể chọn bỏ ô tô chứ không bỏ điện thoại thông minh. Ông thậm chí còn gọi Apple là doanh nghiệp quan trọng thứ hai sau nhóm các công ty bảo hiểm của Berkshire.

Vì vậy, một số nhà đầu tư đã sốc khi thấy Berkshire bán tháo hơn 49% cổ phiếu Apple trong quý 2. Nhiều người cho rằng quyết định này là một phần của hoạt động quản lý danh mục đầu tư, hoặc tầm nhìn chung về thị trường chứ không phải triển vọng tương lai của Apple. Sau khi bán ra, tỷ lệ cổ phiếu Apple trong danh mục đầu tư của Berkshire đang từ mức 50% gần cuối năm ngoái giảm xuống còn khoảng 30%.

Với con số 400 triệu cổ phiếu còn lại, dường như Warren Buffett đã hài lòng để nắm giữ Apple trong dài hạn. Tuy nhiên, một số người cho rằng có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Giám đốc đầu tư Bill Stone tại Glenview Trust và là cổ đông của Berkshire cho biết: “Tôi không nghĩ Buffett lại nghĩ như vậy”.

Tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, Buffett đã so sánh hai công ty và nhắc đến thời gian nắm giữ của cả hai là không giới hạn.

Buffett cho biết: “Chúng tôi sở hữu Coca-Cola, một doanh nghiệp tuyệt vời. Và chúng tôi sở hữu Apple, một doanh nghiệp thậm chí còn tốt hơn. Và chúng tôi sẽ nắm giữ, trừ khi có điều gì đó thực sự bất thường xảy ra. Chúng tôi sẽ sở hữu Apple, American Express và Coca-Cola”.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên