MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau lần bị HLV Park Hang-seo "chê", Xuân Trường trở lại ấn tượng ở HAGL

02-10-2018 - 21:37 PM | Sống

Là một trong những CLB góp nhiều cầu thủ nhất cho các cấp đội tuyển quốc gia vài năm trở lại đây, ở vòng 25 V.League, HAGL tiếp tục có những cái tên khiến thầy Park phải chú ý.

Đón tiếp Hải Phòng trên sân nhà, đáng tiếc HAGL không thể có được sự góp mặt của Công Phượng, chân sút hiện đang đua ngôi Vua phá lưới nội với Tiến Linh của Bình Dương vì đã tích đủ 3 thẻ vàng.

Xuân Trường, cầu thủ được NHM trông ngóng sẽ trở lại ở trận này cũng phải ngồi ghế dự bị. Tuy nhiên, HAGL vẫn tạo được những dấu ấn trước Hải Phòng, đó là pha đi bóng của Hồng Duy, là cú sút đập cột dọc của Minh Vương, là sự năng nổ đáng sợ của Văn Toàn.

Tại Asiad 2018, HLV Park Hang-seo từng cho rằng Xuân Trường đã thay đổi lối đá khi về HAGL, dẫn tới việc không còn phù hợp với yêu cầu của ông.

Ở phút 61, Văn Toàn được cho nghỉ để Xuân Trường xuất trận. Và ngay lập tức, tiền vệ người Tuyên Quang có những pha kiến tạo khiến hàng thủ Hải Phòng phải giật mình.

Ở phút 82, Xuân Trường có pha chọc khe cho đồng đội thoát xuống đối mặt Đặng Văn Lâm, đáng tiếc cú dứt điểm của Thanh Tùng đưa bóng đi đập cột dọc nảy ra.

 Sau lần bị HLV Park Hang-seo chê, Xuân Trường trở lại ấn tượng ở HAGL - Ảnh 1.

HAGL có không ít cơ hội nhưng không thể ghi bàn (Ảnh: Cao Nguyên).

Trận này, Hải Phòng thiếu vắng 2 ngoại binh tuy nhiên lại có lối chơi đồng đội khá tốt.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, có lẽ không khiến HAGL hay Hải Phòng hài lòng, vì cả 2 đội bóng đều đã có những cơ hội để ghi bàn, nhưng là khá công bằng với đôi bên.

Với trận hòa này, HAGL không thể đạt được mục tiêu toàn thắng 3 trận cuối mùa. Nhưng dẫu sao, các cầu thủ của họ ít nhiều cũng tạo được thêm dấu ấn với HLV Park Hang-seo.

Ở trận cuối, HAGL sẽ gặp Bình Dương và Công Phượng sẽ trực tiếp so tài với Tiến Linh. Trong trận này, khả năng HAGL sẽ chơi thăng hoa hơn, khi Xuân Trường, Công Phượng có thể cùng xuất trận từ đầu.

Cũng ở khung 17h00, các trận đấu khác của vòng 25 V.League đã diễn ra, nổi bật là cuộc chiến trụ hạng của Nam Định, Cần Thơ. Nam Định đã chiến thắng Bình Dương 2-1 trong khi Cần Thơ thua Hà Nội 0-3. Với kết quả này, chỉ cần hòa ở trận cuối đụng độ chính Cần Thơ là Nam Định sẽ tránh được suất xuống hạng trực tiếp và sẽ thi đấu play-off với đội đứng thứ 2 của giải hạng nhất.

 Sau lần bị HLV Park Hang-seo chê, Xuân Trường trở lại ấn tượng ở HAGL - Ảnh 2.

Kết quả vòng 25 V.League 2018

 Sau lần bị HLV Park Hang-seo chê, Xuân Trường trở lại ấn tượng ở HAGL - Ảnh 3.

ĐH ra sân

HAGL: Văn Tiến (22), Văn Sơn (2), Đông Triều (5), Anh Tài (75), Zeba Josip (26), Việt Hưng (97), Minh Vương (8), Hồng Duy (7), Văn Anh (91), Văn Toàn (9), Osmar Francisco (21).

Hải Phòng: Văn Lâm (1), Anh Hùng (2), Hữu Phúc (6), Hoài Dương (28). Lâm Quí (16), Văn Phú (18), Cảnh Dương (11), Thanh Phong (25), Việt Phong (22), Đình Đảo (8), Adriano (14).

Theo Đoàn Dự

Trí thức trẻ

Trở lên trên