MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau nhiều lần chỉ trích, ông Trump bất ngờ gọi Chủ tịch FED là "người tốt" nhưng vẫn cảnh báo không nên tăng lãi suất vào tuần tới

12-12-2018 - 11:42 AM | Tài chính quốc tế

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng FED không nên tăng lãi suất bởi chính quyền cần sự linh hoạt của lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng của kinh tế Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và các nước tiềm năng khác sẽ có những tác động nhất định tới kinh tế Mỹ. "Các bạn phải hiểu rằng chúng ta đang trong một số trận chiến đấu thương mại và chúng ta đang thắng. Tuy nhiên, tôi cũng cần những hỗ trợ", ông Trump nói.

Theo vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, FED sẽ sai lầm nếu tăng lãi suất sau cuộc họp tuần tới. Ông chủ Nhà Trắng cũng tiếp tục đưa ra những chỉ trích với FED về chính sách lãi suất của cơ quan này. Ông Trump khẳng định chính quyền của ông cần tới sự linh hoạt của lãi suất thấp để thắng một số cuộc chiến thương mại và Mỹ đang chiến thắng. Tuy nhiên, ông cần có sự hỗ trợ.

Chính ông Trump là người đề cử ông Jerome Powell vào vị trí Chủ tịch FED. Tuy nhiên, nhân vật này nhiều lần đưa ra những chính sách trái ngược với mong muốn của chính quyền Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng 2. Hồi tháng 8, chính ông Trump cũng nói với Reuters rằng ông không "hồi hộp" với việc tăng lãi suất của ông Powell.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 11/12, ông Trump đã dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn để nói về Chủ tịch FED dù vẫn chỉ trích những chính sách của ông trong việc điều hành Ngân hàng Trung ương Mỹ.

"Tôi nghĩ ông ấy là một người tốt. Tôi nghĩ ông ấy đang cố gắng làm những gì ông ấy cho là tốt nhất. Tôi không đồng ý với ông ta. Tôi nghĩ ông ta quá hung hăng", ông Trump nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về một cuộc suy thoái khi ông tái tranh cử năm 2020 hay không, ông Trump không trả lời trực tiếp nhưng dẫn ra nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ và thế giới. "Thế giới đang có hàng loạt vấn đề như Brexit, bạo loạn ở Pháp với những điều thực sự sốc đang diễn ra ở Paris", ông Trump nói và đề cập đến các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Paris thời gian qua.

Tổng thống Trump nhắc đến tình cảnh mà người đồng cấp Emmanuel Macron đang phải đương đầu ở Pháp, nhất là khi ông chủ điện Elysee đã nhượng bộ để xoa dịu cuộc biểu tình gây chấn động đất nước. Thậm chí, Pháp còn phải tuyên bố tăng lương cho những người lao động nghèo nhất đồng thời cắt phần lớn các khoản thuế cho những người về hưu.

"Có phải chúng ta đang có nguy cơ rơi vào một cuộc hay không? Theo tôi, chúng ta đang làm rất tốt. Các công ty của chúng ta hoạt động tốt. Nếu FED hành động hợp lý và phù hợp, tôi nghĩ chúng ta sẽ tiến lên phía trước như một quả tên lửa đang bay", ông Trump nhấn mạnh.

Linh Anh

CNBC

Trở lên trên