MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’

06-03-2024 - 16:08 PM | Lifestyle

Sự việc khiến nhiều người làm việc trên nền tảng Facebook hoang mang…

Khoảng 22h20 ngày 5/3/2024 (giờ Việt Nam), tài khoản Facebook và Messenger của nhiều người bất ngờ không thể sử dụng được, bị đăng xuất ra ngoài. Được biết, sự việc này không chỉ xảy ra riêng Việt Nam mà còn trên phạm vị toàn cầu. Bị lỗi khoảng 1 tiếng đến 23h30, Facebook và Messenger hoạt động lại bình thường.

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 1.

Người dùng Facebook không thể đăng nhập vào đêm qua. Ảnh chụp màn hình

Facebook là MXH có lượng người dùng khủng nhất thế giới. Các ứng dụng của công ty bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger.

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 2.

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 3.

Liên tục không thể đăng nhập được trên cả điện thoại di động và laptop. Ảnh chụp màn hình

Nhiều người hoang mang, đặc biệt những người làm công việc phụ thuộc vào Facebook

Sự kiện này khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là những người làm việc trực tiếp trên nền tảng này. Bạn Minh Thu cho biết: “Vào facebook báo trang web không có sẵn, liên kết đã bị hỏng và xóa. Đăng nhập lại thì hiển thị mật khẩu không đúng. Mình tưởng bị hack nên mò vào tiếp bằng máy tính nhưng vẫn bị văng ra.

Rất may ngay sau đó mình vào nhóm làm việc của công ty trên một nền tảng khác và viết rằng mọi người cũng bị như vậy.”

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 4.

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 5.

Nhiều người nổi tiếng, KOLs đã đăng đàn ngay sau sự cố của Facebook.

Nhiều người sau 1 tiếng đồng hồ Facebook lỗi đã phải đăng đàn kêu than không biết chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt với những người làm công việc kinh doanh online, làm truyền thông hay những người nổi tiếng, KOLs,... họ làm việc phụ thuộc vào Facebook, Meta.

Chị Thu Hương (Hà Nội, hiện đang làm BTV Social) cho biết: “Sự việc Facebook sập khiến mình hoang mang, lo lắng vô cùng, không biết bao giờ khắc phục được lỗi. Và sau đó nó có ảnh hưởng gì đến công việc của mình không? Trong 1 tiếng mà có vô vàn câu hỏi hiện ra trong công việc của mình? Và câu hỏi lớn nhất là Facebook nếu sập thật thì mình sẽ làm gì?”.

Với những người bán hàng, kinh doanh online trên Facebook cũng đứng ngồi không yên cả đêm qua với sự kiện trên. Chị Lê Vân (Chủ một doanh nghiệp nhỏ) chia sẻ: “Lúc đó mình cảm thấy lo lắng và bất an, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì thời điểm đó đang sử dụng Facebook để trao đổi với nhân sự tuyển dụng. Công việc của mình tập trung hoàn toàn vào Facebook với khách hàng online, xử lý công việc, đào tạo training… Nếu nền tảng này xảy ra vấn đề kì thực không biết phải làm sao…”.

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 6.

Chị Lê Vân

Chị Vân còn cho biết công việc kinh doanh của bản thân phụ thuộc đến 80% vào Facebook. Việc không thể trả lời tin nhắn hay đăng nhập vào nền tảng khiến chị Vân cũng như những người trong team vô cùng lo lắng.

Sau pha ‘thót tim’ của Facebook đêm qua, nhiều KOLs, kinh doanh online càng thấm: Khắc cốt ‘không bỏ trứng vào một giỏ!’- Ảnh 7.

Chị Vân cũng bày tỏ quan điểm của mình trên Facebook cá nhân.

Nhưng nhờ sự việc này nhiều người như kinh doanh như chị Vân cũng đang nghĩ đến việc không quá phụ thuộc nhiều vào bất cứ nền tảng nào :”Sau sự cố này, Vân càng thêm thấm thía rằng không nên 'bỏ trứng vào một giỏ', Vân hiện cũng đang triển khai dần các chiến lược truyền thông từ nhiều nền tảng khác như Tiktok, zalo, web, các kênh phân phối lẻ ở những bước khởi đầu để tận dụng đa nền tảng, ổn định phát triển và tăng doanh thu”.

Qua đây, có thể thấy Facebook vẫn là MXH quen thuộc của người Việt Nam. Việc vắng đi Facebook chỉ trong 1 tiếng đồng hồ đêm qua đã thấy rõ được ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của chúng ta. 

Theo HTP

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên