MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau siêu thị 0 đồng, Apec Group tiếp tục chương trình bánh mì kẹp sách cho người nghèo trong dịch Covid-19

18-04-2020 - 08:43 AM | Bất động sản

Bánh mì kẹp sách là chương trình mới mà hệ thống Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng thực hiện mỗi thứ 7 hàng tuần, dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

4 ngày hoạt động, siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng đã giúp đỡ được hàng nghìn số phận khó khăn. Có ông cụ hoàn cảnh khó khăn lặn lội đạp xe chục cây số đến siêu thị, hạnh phúc nhận 1 bao gạo và vui vì "ngày mai tôi không còn phải đói nữa rồi".

Sau chương trình siêu thị 0 đồng, từ ngày 18/4 Apec Group tiếp tục triển khai chương trình Bánh mì kẹp sách từ 8h – 10h30, chiều từ 14h00 – 16h30 thứ 7 và ngày chủ nhật ngày 19/4/2020 tại địa điểm Cổng sau TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. 

Theo đó, khách hàng đến với siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng tại Hà Nội hàng tuần sẽ được tặng bánh mì, bánh ngọt Đức và sách với chi phí chỉ 0 đồng. Mỗi khách hàng đến với chương trình Bánh mì kẹp sách sẽ được chọn "mua" 1 cuốn sách bất kỳ, bánh mì và bánh ngọt Đức. Để được đổi cuốn sách khác vào lần đến sau, khách hàng chỉ cần mang đến cuốn sách cũ đã chọn lần trước đó để đổi.

Sau siêu thị 0 đồng, Apec Group tiếp tục chương trình bánh mì kẹp sách cho người nghèo trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Theo đại diện Apec, sách có mặt trên kệ của siêu thị Hạnh Phúc từ những ngày đầu tiên, nhưng chỉ có một vài người hỏi mượn. 

"Chúng tôi cũng hiểu khi rơi vào tình cảnh khốn khó, việc lo từng bữa ăn quan trọng hơn là "thư thả" đọc sách. Nhưng siêu thị Hạnh Phúc 0Đ vẫn giữ một niềm tin là có thể gieo trồng những hạt giống, tình yêu sách cho mọi người và khuyến khích mọi người đọc sách. Những cuốn sách là rất nhiều cuộc đời và chúng tôi tin rằng đọc sách sẽ giúp những người khó khăn có thể tìm ra được con đường "giải thoát" khỏi đau khổ cho chính bản thân mình. Chương trình Bánh mì kẹp sách ra đời với niềm tin đó", vị này cho biết.

"Siêu thị Hạnh Phúc 0Đ hi vọng chương trình Bánh mì kẹp sách có thể giúp nhiều người có thêm tình yêu với sách, hình thành "hạt giống" đọc sách trong mình. Dù nghèo khó hay giàu có, đến với sách mỗi chúng ta là bình đẳng và giống nhau. Những người giàu có thì chưa chắc đã thích đọc sách, nhưng những người đọc sách thì chắc chắn sẽ không nghèo.",đại diện chương trình siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng nói.

Sau siêu thị 0 đồng, Apec Group tiếp tục chương trình bánh mì kẹp sách cho người nghèo trong dịch Covid-19 - Ảnh 3.


Nam Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên