MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau thời gian cạn trơ đáy, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã phát hơn 90% công suất

Lượng nước đổ về nhiều khiến các nhà máy thuỷ điện lớn: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bản Vẽ, Thác Bà phát từ 70% trở lên, khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền Bắc.

Trả lời VTC News sáng 24/7, ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc nhà máy thủy điện Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết, dù những ngày gần đây thời tiết miền Bắc tiếp tục diễn ra nắng nóng gay gắt nhưng lưu lượng nước đổ về hồ trung bình đạt từ 269 m3/s trở lên, giúp mực nước hồ vượt mực nước chết gần 20m.

“Gần 1 tháng nay, thủy điện Hòa Bình không còn phải hạn chế phát điện. Tuy nhiên, với mực nước như hiện tại, nhà máy chưa thể phát 100% công suất, nhưng toàn bộ 8 tổ máy đều khai thác, phát điện, tỷ lệ đạt hơn 90%”, ông Hòa nói.

Nhà máy thủy điện Hoà Bình là bậc thang cuối sông Đà, với tổng công suất lắp đặt 1.920MW, bao gồm 8 tổ máy (mỗi tổ máy công suất 240MW), có vai trò quan trọng về năng lượng quốc gia. Ngoài cung cấp điện thường xuyên, nhà máy còn phải thực hiện nhiệm vụ điều tần, điều áp hệ thống và đảm bảo chất lượng điện năng của hệ thống điện Việt Nam.

Khoảng hơn một tháng trước, do ảnh hưởng của nắng nóng khiến thời tiết ít mưa nên mực nước vùng hạ du hồ thủy điện Hòa Bình khô cạn, người dân có thể đi bộ qua sông Đà.

Sau thời gian cạn trơ đáy, nhà máy thủy điện Hòa Bình đã phát hơn 90% công suất - Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Hoà Bình đã phát hơn 90% công suất. (Ảnh: EVN).

Tương tự, ông Đỗ Trung Đông, Giám đốc Công ty phát triển thuỷ điện Sê San (Gia Lai) cho biết, khu vực miền Trung, Tây Nguyên những tháng qua đã không phải hạn chế phát điện vì lượng nước không còn thiếu.

“Nhà máy thủy điện Sê San có 3 tổ máy, mỗi tổ máy 120MW, tổng công suất 360 MW. Nhà máy đang phát 100% công suất để phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện của người dân địa phương và đấu nối vào đường truyền tải quốc gia, góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu điện ở miền Bắc trong thời gian qua”, ông Đông nói.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc nhà máy thuỷ điện Thác Bà thông tin, lưu lượng nước đổ về hồ chứa khoảng 200 m3/s, giúp mực nước hồ vượt mực nước chết từ 3-4m.

“Lưu lượng nước về tương đối, vượt qua mực nước chết nên nhà máy thuỷ điện Thác Bà trở lại hoạt động bình thường. Hiện chúng tôi đã khai thác cả 3 tổ máy, công suất khoảng 30MW/h, tương đương với 70 - 75% công suất của nhà máy” , ông Cường nói.

Được biết, đến thời điểm này, nhà máy thuỷ điện Thác Bà là nhà máy có lượng nước thấp nhất tại khu vực phía Bắc hiện nay, nhưng vẫn phát 70% công suất. Các nhà máy thuỷ điện khác như Sơn La, Lai Châu, Bản Vẽ đều đã phát từ 75-90% công suất.

Trong khi đó, theo thông tin của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), ngày 24/7, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ nhiều, giảm nhẹ so với hôm qua; Khu vực Bắc Trung Bộ thấp, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nhiều, tăng nhẹ.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Tây Nguyên mực nước cao (Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng).

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành; Khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyện hải Nam Trung Bộ giảm; Khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ.




Theo Phạm Duy/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên