MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị

12-12-2018 - 20:26 PM | Sống

Sau trận hòa 2-2 trước Malaysia trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam chia làm hai nhóm tập luyện vào sáng 12/12. Tiền đạo Hà Đức Chinh không tập cùng đội hình đá chính.

Sáng 12/12, HLV Park Hang-seo chia đội làm hai nhóm. Nhóm cầu thủ dự bị và ít được thi đấu ra sân của Liên đoàn bóng đá Malaysia tập luyện dưới sự chỉ đạo của trợ lý Lee Young-jin và Lư Đình Tuấn. Trong khi đó, ông Park và trợ lý Bae Ji-won ở lại khách sạn để hướng dẫn nhóm đội hình đá chính trận chung kết lượt đi tập hồi phục.

Trong nhóm các cầu thủ đá chính ở lại khách sạn không có sự xuất hiện của Hà Đức Chinh. Tiền đạo sinh năm 1997 được ban huấn luyện cho là vẫn đủ thể lực để tập luyện đối kháng với bóng vì anh ra sân ở ngay đầu hiệp 2. Một điều đáng lưu ý khác là việc tiền đạo Văn Toàn đã có thể tập luyện với cường độ cao hơn trước. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn chưa thể tập cùng các đồng đội trong toàn bộ buổi tập.

Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 1.

Đội hình đá chính của tuyển Việt Nam với Malaysia tối 11/12 tập luyện tại phòng gym mà không có Hà Đức Chinh. Ảnh: Hiếu Lương.

Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 2.

Đức Chinh có mặt trên sân tập đối kháng và dứt điểm cùng nhóm cầu thủ dự bị ở trận đấu tối qua (11/12). Ảnh: Nhật Đoàn

Ở trận đấu tối qua, Đức Chinh đã bỏ lỡ những cơ hội đối mặt với thủ môn và cảm thấy rất tiếc nuối. HLV Park Hang-seo cũng hiểu cảm giác của học trò. Ở phòng họp báo sau trận, HLV người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tiếc nuối, bởi lẽ nếu Đức Chinh dứt điểm thành công ít nhất 1 lần, cục diện trận đấu có thể đã rẽ theo hướng khác.

Nhóm cầu thủ gồm Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Huy Hùng, Đức Huy, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải và Văn Đức bắt đầu buổi sáng bằng cách tập luyện trong phòng gym của khách sạn Hilton Pelingta Jaya. Các cầu thủ chạy bộ nhẹ nhàng và thực hiện các bài tập khác dưới sự chỉ đạo của trợ lý Bae Ji-won. Sau đó, nhóm này xuống bể bơi hồi phục bằng cách ngâm nước đá.

Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 3.

Các cầu thủ đá chính tập hồi phục tại bể bơi vào sáng 12/12. Ảnh: Hiếu Lương.

Theo ghi nhận, không có cầu thủ nào gặp chấn thương sau trận chung kết lượt đi với Malaysia. Tối nay (12/12), đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về nước, dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 21h40 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia ở trận chung kết lượt về vào tối 15/12 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Việt Nam chỉ cần hoà 0-0 hoặc 1-1 là giành chức vô địch. Nếu hoà 2-2, hai đội sẽ phải bước vào đá hiệp phụ.

Một số hình ảnh trong buổi tập sáng 12/12 của ĐT Việt Nam:

Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 4.
Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 5.
Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 6.
Sau trận hòa Malaysia, Đức Chinh ra sân tập dứt điểm và đá đối kháng cùng nhóm cầu thủ dự bị - Ảnh 7.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên