Sau VinFast, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục mang cả hệ sinh thái VinWonders, Vinpearl và Xanh SM đến Ấn Độ
Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng.
- 04-02-2026Thêm một ông lớn Nhật Bản tham gia thị trường xe tải điện: giá hơn 500 triệu đồng, đối đầu "su cóc" Suzuki và VinFast EC Van
- 01-02-2026VinFast Limo Green tiếp tục lộ diện xuất ngoại với tay lái nghịch, dễ ra mắt ngay năm nay
- 30-01-2026VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ra mắt liền lúc 7 xe máy điện hoàn toàn mới, quy hoạch lại cả 3 dòng sản phẩm
Vingroup cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Chính quyền bang Tamil Nadu (Ấn Độ) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại bang này. Thỏa thuận được xem là một bước đi tiếp theo trong quá trình doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động sang thị trường Nam Á.
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp thông qua Guidance – cơ quan xúc tiến đầu tư của bang Tamil Nadu – để khảo sát và đánh giá khả năng triển khai một số dự án trong các lĩnh vực như du lịch – giải trí, hạ tầng khách sạn và giao thông điện. Đây đều là những lĩnh vực nằm trong định hướng phát triển du lịch và giao thông xanh mà chính quyền bang đang theo đuổi.
Trong mảng du lịch – giải trí, Vingroup dự kiến nghiên cứu khả năng phát triển một tổ hợp quy mô lớn gồm công viên giải trí, vườn thú và khu safari theo mô hình bán hoang dã dưới thương hiệu VinWonders. Dự án, nếu được triển khai, hướng tới mục tiêu bổ sung sản phẩm du lịch quy mô cho địa phương, qua đó thu hút thêm khách nội địa và quốc tế.
Ở lĩnh vực lưu trú, doanh nghiệp cũng sẽ xem xét phương án đầu tư một khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mang thương hiệu Vinpearl. Kế hoạch này được đặt trong bối cảnh Tamil Nadu đang thúc đẩy phát triển phân khúc du lịch nghỉ dưỡng và nâng cấp hạ tầng dịch vụ phục vụ du khách.
Đối với giao thông xanh, nội dung hợp tác bao gồm việc nghiên cứu triển khai các giải pháp di chuyển bằng xe điện, trong đó có mô hình taxi điện. Hoạt động vận hành có thể do GSM – đơn vị cung cấp dịch vụ taxi điện do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập – đảm nhiệm, với nguồn xe sản xuất tại Ấn Độ nếu dự án được xúc tiến.
Về phía chính quyền bang Tamil Nadu, các cơ quan chức năng dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp trong việc khảo sát địa điểm, hoàn thiện quy hoạch, thủ tục cấp phép cũng như xem xét các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành. Đồng thời, bang cũng sẽ phối hợp chuẩn bị hạ tầng kết nối cần thiết phục vụ các dự án trong tương lai.
Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc Vingroup khu vực châu Á, cho biết bản ghi nhớ là cơ sở ban đầu để hai bên đánh giá tiềm năng hợp tác dài hạn tại Tamil Nadu – một trong những trung tâm công nghiệp và du lịch lớn của Ấn Độ. Theo đại diện doanh nghiệp, việc nghiên cứu đầu tư sẽ dựa trên kinh nghiệm triển khai các dự án du lịch, hạ tầng dịch vụ và giao thông điện trước đó.
Trước thỏa thuận với Tamil Nadu, Vingroup cũng đã ký một biên bản ghi nhớ khác với bang Telangana để nghiên cứu cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Song song, VinFast – công ty thành viên của tập đoàn – đang xúc tiến xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ, bao gồm sản xuất và phát triển thị trường.
Chuỗi hoạt động hợp tác và khảo sát đầu tư nói trên cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước mở rộng hiện diện tại Ấn Độ thông qua các dự án công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng. Tuy vậy, các nội dung hiện mới dừng ở mức nghiên cứu và đề xuất, chưa phải cam kết đầu tư chính thức.
Nhịp sống thị trường