MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ sớm có iPhone "Made in America"

19-11-2016 - 16:41 PM | Tài chính quốc tế

Theo nguồn tin của Nikkei, hai đối tác sản xuất chính của Apple tại Trung Quốc là Foxconn và Pegatron đang nghiên cứu khả năng chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Mỹ.

Sẽ sớm có iPhone "Made in America"

Động thái di chuyển nhà máy sản xuất của iPhone về Mỹ đến ngay sau ông Trump đắc cử vào Nhà Trắng.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, Donald Trump cũng đã vài lần gọi tên hãng "quả táo cắn dở" để nhấn mạnh quan điểm của mình và thề đánh thuế 45% đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. “Chúng ta sẽ buộc Apple phải sản xuất những chiếc máy tính chết tiệt của họ tại đất nước này thay vì tại nước khác”, ông nói.

Trong diễn văn chiến thắng, vị Tổng thống mới đắc cử tiếp tục nhắc: “Nó giúp được chúng ta cái gì khi họ làm nó tại Trung Quốc”.

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, chi phí sản xuất đã tăng lên đáng kể, khiến nhiều nhãn hàng không chỉ có Apple phải di chuyển nhà máy sản xuất gia công. Một lãnh đạo ngành cho biết thanh niên Trung Quốc không còn muốn làm việc trong nhà máy nữa mà thay vào đó, họ muốn làm tài xế Didi (dịch vụ gọi xe tương tự Uber) hoặc Kinh doanh nhỏ trên WeChat.

Tuy vậy, một vài người thân cận với quy trình sản xuất iPhone cho rằng rất khó để sản xuất thiết bị số lượng lớn tại Mỹ do nhân công và chi phí tăng đột biến. Trên chương trình 60 Minutes tháng 12/2015, CEO Tim Cook chia sẻ nước Mỹ không có đủ công nhân lành nghề để làm ra iPhone.

Thực tế cho thấy, ngay trong chính quyền Obama, chính trị đã có khả năng áp đảo lo lắng về thực tiễn kinh doanh. Một quan chức trong ngành nhận định: "Sau cùng, chính trị sẽ lấn át lo lắng về chi phí. Apple phải nhìn nhận cam kết của Trump một cách nghiêm túc và không thể bỏ qua chúng”.

Anh Sa

CNBC, Nikkei

Trở lên trên