MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi công cộng ở TP Vinh

09-02-2021 - 17:28 PM | Xã hội

Người dân tập thể dục ở hồ Điều Hòa (xã Hưng Lộc, TP, Vinh, Nghệ An) trong những ngày giãn cách xã hội.

Người dân tập thể dục ở hồ Điều Hòa (xã Hưng Lộc, TP, Vinh, Nghệ An) trong những ngày giãn cách xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Vinh đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng, công an xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày 9/2, ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh (Nghệ An) đã có văn bản gửi Công an thành phố, các phường, xã trên địa về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, hiện nay diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, đặc biệt hiện nay số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và nước ngoài trở về quê ăn Tết rất nhiều.

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND TP. Vinh yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và UBND TP. Vinh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi công cộng ở TP Vinh - Ảnh 1.

Công văn hỏa tốc của UBND thành phố Vinh về các biện pháp phòng dịch và xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Các phường, xã khẩn trương thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở và yêu cầu mọi người dân khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang.

UBND TP. Vinh cũng yêu cầu Công an thành phố, UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tại nơi công cộng.

Được biết hiện các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tập trung cao độ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Những trường hợp đi từ các tỉnh, thành phố có người nhiễm dịch đều được thực hiện các biện pháp phòng dịch, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi và cách ly để đảm bảo an toàn.

Trưa 9/2, ông Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho biết, đơn vị này vừa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với một trường hợp là nữ sinh đi từ Hà Nội về quê ăn Tết.

Được biết, nữ sinh này ở trọ tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhưng không phải trong khu vực bị phong tỏa.

 Sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi ra đường, nơi công cộng ở TP Vinh - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng cách ly y tế một trường hợp F1 đi trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An.

Quá trình đi xe khách về quê, nữ sinh này đã chủ động liên hệ với cơ quan y tế để khai báo bị ho và sốt. Các cơ quan chức năng lập tức hướng dẫn nhà xe chở thẳng nữ sinh này về trụ sở UBND xã Hưng Nhân cũ để cách ly tập trung và theo dõi y tế.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, nữ sinh này chưa tiếp xúc với người bệnh hay các trường hợp F1,F2.

Trong đêm 8/2, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành cũng đã đón lõng để cách ly thành công 1 trường hợp là nam sinh tập nghề trốn từ tỉnh Quảng Ninh về quê ăn Tết.

Cụ thể, ngày 8/2, Công ty 790 (Tổng công ty Đông Bắc, đóng tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã có văn bản gửi UBND huyện Yên Thành về trường hợp nam sinh tập nghề Phạm Hữu T. (SN 1988, trú xã Công Thành) không chấp hành các biện pháp cách ly phòng chống Covid-19.

Theo đó, công ty 790 có 1 trường hợp F1 đang được cách ly nên toàn bộ công nhân viên được cho ăn nghỉ, làm việc tập trung tại cơ quan.

Tuy nhiên vào ngày 8/2, nam sinh T. đã trốn khỏi đơn vị về quê ăn Tết.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đón lõng thành công và đưa nam sinh T. đi cách ly ngay khi người này xuống xe tại huyện Yên Thành vào đêm 8/2.

Theo Ngọc Tú

Pháp luật và Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên