MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sếp cũ Vietnam Airlines làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tái cơ cấu Bamboo Airways

02-11-2023 - 07:32 AM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vietnam Airlines vừa được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc, phụ trách chương trình tái cơ cấu tại Bamboo Airways.

Doanh nghiệp Sếp cũ Vietnam Airlines làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tái cơ cấu Bamboo Airways Hoàng Hà • 02/11/2023 - 06:31

Ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Vietnam Airlines vừa được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc, phụ trách chương trình tái cơ cấu tại Bamboo Airways.

Sếp cũ Vietnam Airlines làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tái cơ cấu Bamboo Airways - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm - Ảnh: Bamboo Airways.

Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc hãng bay này từ ngày 1/11/2023.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Nam Columbia (Mỹ). Ông Hải có 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vietnam Airlines, Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines…

Bamboo Airways cho biết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thượng Hoàng Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách chương trình tái cơ cấu Bamboo Airways là bước tiến quan trọng trong tiến trình tái cấu về bộ máy quản trị - điều hành, thuộc quá trình tái cấu trúc toàn diện đang được hãng bay tiếp tục đẩy mạnh.

Tân Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways được kỳ vọng sẽ giúp tái tổ chức, sắp xếp bộ máy hãng hàng không trong thời gian ngắn nhất, và điều phối quá trình tái cơ cấu toàn diện nói chung, giúp cả hệ thống vận hành thông suốt, nhịp nhàng.

Trên cương vị mới, tân Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cam kết đưa hãng bay vượt qua những thách thức trước mắt, tái cấu trúc thành công và nhanh chóng lấy lại quỹ đạo tăng trưởng.

"Khó khăn luôn là một phần trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Tôi xem thách thức là một động lực để khuyến khích doanh nghiệp không ngừng vận động, hướng tới một thể trạng khoẻ mạnh hơn, dẻo dai hơn, bền vững hơn", tân Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways khẳng định.

Thời gian gần đây, sau khi chuyển nhượng cổ phần sang nhóm nhà đầu tư mới, Bamboo Airways đã và đang quyết liệt tái cấu trúc toàn diện, trong đó cơ cấu lãnh đạo cấp cao của Bamboo Airways cũng liên tục biến động.

Gần nhất, ngày 23/10, Bamboo Airways công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Lương Hoài Nam, một người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không - du lịch giữ vị trí Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm này là kết quả của quyết định đến từ nhà đầu tư mới của hãng bay.

Ông Lương Hoài Nam là CEO thứ tư trong năm nay của Bamboo Airways. Hồi cuối tháng 5, Bamboo Airways đã bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải làm CEO thay cho ông Nguyễn Mạnh Quân. Tuy nhiên, chỉ gần hai tháng sau đó, ông Hải đã xin từ nhiệm và vị trí CEO được giao cho ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm.

Ngoài ban điều hành, cơ cấu HĐQT của Bamboo Airways cũng liên tục có sự thay đổi kể từ đầu năm đến nay. Gần đây nhất, tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 3 năm 2023, Bamboo Airways đã thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Hideki Oshima, ông Trần Hoà Bình và ông Doãn Hữu Đoàn kể từ ngày 15/9. Đồng thời, chỉ bầu bổ sung bà Lê Thị Trúc Quỳnh vào HĐQT.

Đáng chú ý, ông Hideki Oshima chỉ vừa mới được bầu làm Chủ tịch của Bamboo Airways vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, HĐQT Bamboo Airways đã thông qua quyết định bầu ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch. Còn ông Oshima Hideki giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, ông Lê Bá Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Trọng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo Bamboo Airways, việc liên tục thay đổi nhân sự cấp cao nằm trong tiến trình tái cấu trúc toàn diện đang được hãng hàng không tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt trong đó có công cuộc tái cấu trúc về bộ máy quản trị - điều hành, hướng tới ổn định hoạt động, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng, tạo cơ hội cho sự phát triển mạnh mẽ trong trung hạn.

Hãng bay này gần đây cũng công bố thiết lập kế hoạch khai thác mới, tập trung vào các đường bay trục kết nối trung tâm lớn như Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, cùng các đường bay địa phương, đường bay du lịch có nhu cầu đi lại cao. Để đáp ứng kế hoạch này, hãng dự kiến tái cấu trúc lại đội tàu bao gồm các chủng loại máy bay thân hẹp và phản lực khu vực.

Đồng thời, hãng thông báo dừng khai thác loạt đường bay quốc tế từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến châu Âu, Australia, Đông Bắc Á và một số nước Đông Nam Á từ cuối tháng 11.

Theo Hoàng Hà

Thị trường tài chính tiền tệ

Từ Khóa:
Trở lên trên