MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sheraton Saigon và Caravelle Saigon, hai khách sạn liên quan tập đoàn Hongkong bốc hơi hơn nghìn tỷ đồng doanh thu năm COVID, đang lãi lớn thành lỗ

09-05-2021 - 23:03 PM | Doanh nghiệp

Sheraton Saigon và Caravelle Saigon, hai khách sạn liên quan tập đoàn Hongkong bốc hơi hơn nghìn tỷ đồng doanh thu năm COVID, đang lãi lớn thành lỗ

Tỷ lệ lấp đầy của cả hai khách sạn 5 sao nằm trong trung tâm TP HCM từ 65% giảm xuống còn 10 - 15%.

Hoạt động kinh doanh khách sạn nằm trong số những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19. Các khách sạn 5 sao nằm ở vị trí trung tâm các thành phố lớn thông thường đón lượng đông đảo khách quốc tế suy giảm đáng kể nguồn thu. 

Thực tế, các đường bay quốc tế đến Việt Nam đã bị tạm dừng từ cuối tháng 3 năm ngoái cho đến nay để đối phó đại dịch.

Sheraton Saigon và Caravelle Saigon, hai khách sạn liên quan tập đoàn Hongkong bốc hơi hơn nghìn tỷ đồng doanh thu năm COVID, đang lãi lớn thành lỗ - Ảnh 1.

Doanh thu các thị trường của Kech Seng (2020)

Sheraton Saigon và Caravelle Saigon, hai khách sạn liên quan tập đoàn Hongkong bốc hơi hơn nghìn tỷ đồng doanh thu năm COVID, đang lãi lớn thành lỗ - Ảnh 2.

Doanh thu tại các thị trường của Kech Seng (2019)

Báo cáo của Kech Seng Investment (Hong Kong), công ty đầu tư vào 2 khách sạn 5 sao tại trung tâm TP HCM cho thấy tác động to lớn kể trên. 

Doanh thu hai khách sạn Sheraton Saigon và Caravelle Saigon ghi nhận 347 triệu đô la Hong Kong (HKD), tức khoảng 1.033 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2019. 

Kech Seng cho biết, tỷ lệ lấp đầy phòng của Sheraton Saigon giảm mạnh từ 64,4% xuống còn 14,8%, giá phòng trung bình từ 188 USD/đêm xuống còn 156 USD/đêm. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của khách sạn giảm 78,5%. 

Điều tương tự diễn ra tại khách sạn Caravelle Saigon, tỷ lệ lấp đầy từ 65,2% giảm xuống còn 11,1%, giá thuê trung bình từ 142 USD/đêm còn 139 USD/đêm. Tổng doanh thu của Caravelle giảm từ 11 triệu USD xuống 5,7 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng). 

Sheraton Saigon và Caravelle Saigon, hai khách sạn liên quan tập đoàn Hongkong bốc hơi hơn nghìn tỷ đồng doanh thu năm COVID, đang lãi lớn thành lỗ - Ảnh 3.

Các chỉ tiêu lấp đầy và giá thuê trung bình

Kech Seng Investment sở hữu trực tiếp 64,12% lợi ích trong khách sạn Sheraton Saigon và 25% khách sạn Caravelle Saigon. Caravelle có 2 thành viên góp vốn là Saigontourist (49%) và Glynhill Investment (do phía Keck Seng sở hữu 49% - nắm giữ 51% vốn)

Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn là thị trường đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu khách sạn của Kech Seng Investment trên toàn cầu, chiếm hơn 60%. Việt Nam cũng là thị trường lỗ ít nhất năm vừa rồi (khoảng 15 tỷ đồng), lỗ nặng nhất là thị trường Mỹ (hơn 1.300 tỷ đồng). 

Năm 2019, hai khách sạn 5 sao tại Việt Nam đóng góp khoảng 570 tỷ đồng lợi nhuận cho Kech Seng Investment. 

Đông A

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên