MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Siêu phường” đông dân nhất Việt Nam, sở hữu đô thị lấn biển đầu tiên của cả nước sắp hình thành loạt đảo nhân tạo

03-02-2026 - 14:16 PM | Bất động sản

Phường Rạch Giá dự kiến phát triển hệ thống đảo nhân tạo với tổng diện tích khoảng 2.800 ha.

Theo Cổng TTĐT tỉnh An Giang, trong Quy hoạch đến năm 2040, diện tích lấn biển của phường Rạch Giá dự kiến tăng lên khoảng 3.960 ha. Điểm nhấn nổi bật của giai đoạn này là phát triển hệ thống đảo nhân tạo với tổng diện tích khoảng 2.800 ha.

Cụ thể, các đảo nhân tạo chiến lược gồm: Khu đô thị sân bay 1.080 ha; Khu đô thị thương mại – dịch vụ – sân golf 694 ha; Khu đô thị dịch vụ du lịch 576 ha; Khu đô thị dịch vụ Lạc Hồng 450 ha.

Trước khi đặt mục tiêu lấn biển gần 4.000 ha, Rạch Giá đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn làm "bước đệm" cho giai đoạn phát triển hiện nay, tiêu biểu là khu đô thị lấn biển mở rộng 420 ha, cùng các khu đô thị Phú Cường – Hoàng Gia, Phú Quý và các khu đô thị mới phía Tây Bắc.

Do quỹ đất tự nhiên trước đây bị hạn chế bởi địa hình và hệ thống kênh rạch, việc mở rộng đô thị của Rạch Giá gặp nhiều khó khăn. Hoạt động lấn biển đã mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư, thương mại – dịch vụ, không gian công cộng và công viên ven biển.

Trong điều chỉnh quy hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế biển An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia được thể hiện qua 5 trụ cột: Du lịch biển đảo và dịch vụ biển; Đô thị ven biển, đô thị lấn biển; Yhủy sản và chế biến giá trị cao, nuôi biển công nghệ cao và công nghiệp sinh học biển; Logistics – cảng biển, vận tải biển và thương mại quốc tế; Năng lượng tái tạo ven biển và công nghiệp năng lượng xanh.

Định hướng phát triển của Rạch Giá là tăng cường liên kết với Phú Quốc và Hà Tiên để hình thành "tam giác đô thị động lực", đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển của tỉnh và toàn vùng.

Về hạ tầng, địa phương ưu tiên đầu tư các công trình then chốt như: Nâng cấp, mở rộng sân bay Rạch Giá; Cải tạo quốc lộ 80 kết nối Long Xuyên – Rạch Giá; Từng bước đầu tư tuyến cao tốc mới Long Xuyên – Rạch Giá; Nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi; Phát triển tuyến song song Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu.

Đầu năm 1999, dự án lấn biển đầu tiên của cả nước tại TP. Rạch Giá (cũ) chính thức được khởi công.

Sau sáp nhập, phường Rạch Giá có dân số 250.661 người, vượt phường Dĩ An (TP.HCM, khoảng 227.817 người) để trở thành phường đông dân nhất Việt Nam. Diện tích tự nhiên của phường đạt 45,53 km2, với mật độ hơn 5.505 người/km2. Toàn bộ địa giới phường mới nằm trong khu vực trung tâm TP. Rạch Giá trước đây – đô thị giữ vai trò tỉnh lỵ của tỉnh Kiên Giang.

Đầu năm 1999, dự án lấn biển đầu tiên của cả nước tại TP. Rạch Giá chính thức được khởi công, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam một đô thị tiến ra biển bằng giải pháp quy hoạch quy mô lớn.

Dự án gồm 5 khu vực đầu tư với tổng diện tích 420 ha (trong đó 360 ha lấn biển và 60 ha cải tạo hiện trạng), tổng mức đầu tư 481 tỷ đồng. Sau hơn 15 năm triển khai, đến ngày 28/12/2015, toàn bộ dự án đã hoàn thành.

Không chỉ mở rộng địa giới hành chính ra phía biển Tây khoảng 7 km, dự án còn giải quyết nhu cầu nhà ở cho khoảng 60.000 người, hình thành nhiều khu dân cư mới, cơ quan hành chính, trường học, công trình công cộng và đặc biệt là 2 phường mới của Rạch Giá.

Khu vực lấn biển nhanh chóng trở thành điểm thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng hiện đại, mở ra không gian đô thị mới cho thành phố. Nhờ đó, Rạch Giá được đưa vào nhóm 4 đô thị động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với Cần Thơ, Long Xuyên và Mỹ Tho.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên