MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore chuẩn bị 4 tỷ USD để giúp nền kinh tế vượt khó thời hậu corona

18-02-2020 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Hôm 18/2, Singapore cho biết họ đã dành ra 5,6 tỷ đô la Singapore, tương đương 4,02 tỷ USD trong năm tới để giúp doanh nghiệp và hộ gia đình vượt qua thời kỳ khó khăn do virus corona gây nên.

Hiện tại, Singapore là quốc gia có số ca nhiễm virus corona cao nhất ở Đông Nam Á. Tính đến chiều 17/2, Singapore có 77 ca nhiễm bệnh với 24 người trong số đó đã được xuất viện.

"Dịch bệnh nổ ra chắn chắn sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của chúng tôi", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat cho biết trong một bài phát biểu về ngân sách quốc gia.

Cùng với những thách thức của dịch bệnh, ông Heng cũng công bố các kế hoạch giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, đảm bảo lương thưởng cũng như được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thậm chí, những biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ 5 lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất do virus corona là du lịch, hàng không, bán lẻ, thực phẩm và dịch vụ vận chuyển cũng đã được đưa ra.

Bên cạnh đó, ông Heng cũng cho biết kế hoạch tăng thuế hàng hóa và dịch vụ sẽ được đẩy lùi trước những thách thức lớn của nền kinh tế. Trước đó, Singapore muốn tăng thuế hàng hóa và dịch vụ từ 7% lên 9% trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Ông Heng cũng nhấn mạnh 800 triệu đô la Singapore cũng được chi để hỗ trợ cuộc chiến chống lại virus corona, với phần lớn trong số đó sẽ được chuyển tới Bộ Y tế.

Những biện pháp kể trên sẽ góp phần vào thâm hụt ngân sách 10,9 tỷ đô la Singapore, tương đương 2,1% GDP trong năm tài khóa sắp tới từ 4/2020-3/2021.

Khó khăn từ sự bùng phát virus corona kéo dài những thách thức với Singapore. Nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại này đã phải đối mặt với nhiều sóng gió từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như sụt giảm toàn cầu về nhu cầu chất bán dẫn, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Singapore trong năm qua.

Hôm 17/2, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã hạ dự báo tăng trưởng GDP hàng năm của nước này xuống -0,5% tới 1,5%. Nó thấp hơn nhiều so với dự đoán tăng trưởng đạt 0,5% tới 2,5% được đưa ra trước đó.

Năm tài khóa 2019, nền kinh tế Đông Nam Á tăng trưởng 0,7%, tốc độ tăng hàng năm chậm nhất kể từ năm 2009. Một loạt các nhà kinh tế cấp cao tại Ngân hàng DBS của Singapore cho biết virus corona sẽ "sát muối vào vết thương" của Singapore. Trước đó, các chuyên gia của DBS đã cho rằng Covid-19 có thể sẽ tác động đến kinh tế Singapore sâu sắc hơn so với dịch SARS năm 2003.

Hiện tại, Singapore có những liên kết kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Bắc Kinh hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore trong khi Trung Quốc mang đến cho đảo quốc sư tử lượng khách du lịch quốc tế lớn nhất.

Singapore chuẩn bị 4 tỷ USD để giúp nền kinh tế vượt khó thời hậu corona - Ảnh 2.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên