MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số đen như triệu phú Mỹ: Đầu năm nói ghét vàng, khuyên mọi người bán vàng, cuối năm giá vàng phá kỷ lục

05-12-2023 - 11:45 AM | Tài chính quốc tế

"Nếu bạn đang giữ vàng thì bạn thật là khờ", tỷ phú mark Cuban từng tuyên bố thẳng đầu năm 2023.

Số đen như triệu phú Mỹ: Đầu năm nói ghét vàng, khuyên mọi người bán vàng, cuối năm giá vàng phá kỷ lục - Ảnh 1.

Tờ Fortune cho hay trong khoảng cuối năm 2022, đầu năm 2023, vị tỷ phú Mark Cuban đã liên tục bày tỏ niềm tin với tiền số và coi thường thị trường vàng.

"Tôi kỳ vọng giá Bitcoin sẽ còn xuống nữa để có thể mua thêm. Còn nếu bạn đang giữ vàng thì bạn thật là khờ", vị Shark Tank nói trên chương trình Club Random để phản bác lại khách mời Bill Maher.

Trong khi ông Bill bày tỏ quan điểm căm ghét tiền số và tin tưởng vào giá trị của vàng trong thời kỳ kinh tế biến động thì tỷ phú Mark Cuban lại có ý nghĩ trái ngược.

‘Tôi ghét vàng’

Mark Cuban là một trong những "cá mập" ngồi ghế nóng Shark Tank Mỹ từ năm 2011 đến nay. Ông cũng là chủ đội bóng rổ nổi tiếng Dallas Mavericks, đang sở hữu khối tài sản hơn 4,6 tỷ USD, theo Forbes. Tỷ phú này cũng được biết đến là một người ủng hộ lâu năm cho tài sản kỹ thuật số.

Trong khi ông Maher nói rằng vàng là tài sản hữu hình có thể làm kênh trú ẩn cho nhà đầu tư thì Mark Cuban phản bác rằng tiền số cũng vậy.

Số đen như triệu phú Mỹ: Đầu năm nói ghét vàng, khuyên mọi người bán vàng, cuối năm giá vàng phá kỷ lục - Ảnh 2.

Theo Mark Cuban, nhiều nhà đầu tư vàng không thực sự nắm giữ vàng hữu hình mà chỉ giao dịch thông qua nhà môi giới hay các sàn vàng. Điều này bị cho là tương tự với chơi tiền số.

"Đầu tư vàng hay chơi tiền số thì cũng là giao dịch điện tử và đều có thể làm kênh trú ẩn tài sản...Bạn không thực sự nắm giữ vàng trong tay và nếu có thì cũng nguy hiểm bởi khi kinh tế khủng hoảng, kiểu gì cũng có kẻ ‘đập’ bạn hay thậm chí giết bạn để cướp đống vàng đó", Mark Cuban nhận định.

Trên thực tế, Mark Cuban từ năm 2019 đã bày tỏ quan điểm chán ghét đầu tư vào vàng: "Tôi ghét vàng, nó chỉ là niềm tin mù quáng mà thôi".

Bất chấp sự sụp đổ của sàn tiền số FTX cũng như những lùm xùm của Binance, tỷ phú Mark Cuban vẫn bày tỏ niềm tin vào Bitcoin. Tuy nhiên vị Shark Tank này cho biết mình không muốn khuyên nhủ ai đầu tư tiền số dù vẫn nhận định đây là kênh có khả năng sinh lời.

Trái với Mark Cuban, dự báo của Goldman Sachs cho thấy vàng sẽ tăng trưởng vượt trội so với tiền số nhờ sự khan hiếm và quan điểm cố hữu lâu dài về thứ kim loại quý này. Đầu năm 2023, dù lãi suất cao nhưng giá vàng hầu như không đổi, thế nhưng Bitcoin lại giảm đến 75%.

Xin được nhắc rằng vàng là tài sản dự trữ duy nhất mà mọi ngân hàng trung ương trên thế giới sở hữu chứ không phải tiền số.

Số nhọ

Nhận định đầu năm là vậy nhưng chính Mark Cuban cũng chẳng thể ngờ tới cả vàng lẫn Bitcoin đều tăng giá. Trong khi giá Bitcoin tăng 20% từ đầu năm đến nay thì giá vàng cũng tăng 10%.

Tuy nhiên đúng như những gì Goldman Sachs đã dự báo, trong khi Bitcoin chưa hồi lại được giá trị so với thời đỉnh cao nhưng giá vàng lại đã phá kỷ lục.

Giá vàng đã tăng 3% trong phiên 4/12/2023 lên mức 2.135 USD/ounce, phá vỡ kỷ lục 2.072 USD/ounce của tháng 8/2020.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng mạnh là niềm tin của nhà đầu tư rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất sau khi khống chế lạm phát thành công.

Nhiều đồn đoán cho rằng vào tháng 3 năm sau, FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm đầu tiên của mình và gây ảnh hưởng lan rộng đến thị trường tài chính.

Số đen như triệu phú Mỹ: Đầu năm nói ghét vàng, khuyên mọi người bán vàng, cuối năm giá vàng phá kỷ lục - Ảnh 3.

Giá vàng phá kỷ lục

Ngoài ra, số liệu của WGC cho thấy ngân hàng trung ương các nước mới nổi đã mua ròng 473 tấn vàng bình quân mỗi năm trong khoảng 2010-2021. Thế nhưng trong năm 2022, những ngân hàng trung ương này bất ngờ mua ròng đến 1.100 tấn vàng và con số này lên đến 800 tấn vàng trong 3 quý đầu năm nay.

Hiện vẫn chưa rõ tỷ phú Mark Cuban có còn ghét vàng hay không, nhưng với đà tăng giá phi mã của kim loại quý này thì nhiều nhà đầu tư đã không còn "nghe lời" vị Shark Tank này nữa.

Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", "tiền số" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

*Nguồn: CNBC, Fortune

Theo Băng Băng

An ninh tiền tệ

Trở lên trên