MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở hữu dàn xe cả trăm tỷ đồng nhưng đây là mẫu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu thích hơn cả: Giả khởi điểm cực khủng, tìm đỏ mắt chưa chắc đã có được

26-06-2022 - 18:01 PM | Lifestyle

Sở hữu dàn xe cả trăm tỷ đồng nhưng đây là mẫu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu thích hơn cả: Giả khởi điểm cực khủng, tìm đỏ mắt chưa chắc đã có được

Được biết trên thế giới chỉ có 100 chiếc xe này nên không phải ai muốn cũng có thể sở hữu nó.

Sáng 25/6, ông Đặng Lê Nguyên Vũ trưng bày dàn siêu xe, xe thể thao và xe siêu sang tại làng cà phê Trung Nguyên (Đắk Lắk). Dàn xe gồm 12 chiếc đến từ các thương hiệu Mercedes-Benz, Maserati, Porsche, Acura, Lamborghini và Bentley với giá trị ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không trưng bày loạt siêu xe đắt đỏ như Bugatti Veyron, Porsche 918 Spyder, McLaren Senna hay Ford GT, mà chọn những chiếc xe tương đồng triết lý với sản phẩm cà phê của thương hiệu. Trong hình là cặp đôi Porsche 911 Turbo S và Porsche 911 Turbo Coupe.

Đáng chú ý, mẫu xe SUV được ông Vũ yêu thích lại là cái tên Maserati Levante. Hiện chưa rõ số tiền mà đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ bỏ ra để tậu Maserati Levante Trofeo Launch Edition mang màu vàng Giallo Modenese, chỉ biết rằng, giá xe Maserati Levante Trofeo phiên bản Launch Edition tại Việt Nam gần 15,5 tỉ đồng.

Sở hữu dàn xe cả trăm tỷ đồng nhưng đây là mẫu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu thích hơn cả: Giả khởi điểm cực khủng, tìm đỏ mắt chưa chắc đã có được - Ảnh 1.

Chỉ tính riêng lớp sơn vàng đã có giá lên đến 600 triệu đồng.

Maserati là nhà sản xuất ô tô Ý nổi tiếng với các dòng xe đua, thể thao và GT (Grand Touring). Biểu tượng của Maserati, được mô phỏng từ cây đinh ba được giữ bởi Neptune trong một bức tượng ở Piazza Maggiore ở Bologna, được thiết kế vào năm 1920 bởi Mario Maserati.

Với những dòng xe cao cấp của Maserati, sự tỉ mỉ, chính xác là một trong những yếu tố quan trọng. Những con Robot hầu hết chỉ đóng vai trò vận chuyển những chi tiết nặng đến đúng vị trí. Từng con ốc trên xe Maserati đều được những người thợ chuyên nghiệp, tỉ mỉ nhất xử lí. Có thể nói, những chiếc xe siêu sang của Maserati được kết hợp bởi sự tỉ mỉ, đẳng cấp và cảm xúc.

Levante Trofeo Launch Edition là mẫu xe đình đám của hãng. Theo tìm hiểu, nó chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới. số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên những người yêu thích dòng siêu xe Maserati không phải ai cũng có thể sở hữu, mà phiên bản Trofeo Launch Edition lại còn siêu hiếm khi chỉ có vài chiếc được nhập về.

Sở hữu dàn xe cả trăm tỷ đồng nhưng đây là mẫu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu thích hơn cả: Giả khởi điểm cực khủng, tìm đỏ mắt chưa chắc đã có được - Ảnh 2.

Nội thất của chiếc xe.

Chiếc xe mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu là một trong hai chiếc được nhập về Việt Nam từ năm 2020.

Ngoại thất chiếc xe điểm nhấn, lớp sơn vàng cam có tên Giallo Modenese. Được biết màu sơn trên chiếc SUV này có giá lên tới 600 triệu đồng tức là ngang ngửa giá một chiếc Kia K3, thuộc phiên bản cá nhân hóa Fuoriserie của Maserati. Chỉ có đúng 3 màu sơn cho bản Launch Edition trên thế giới, gồm xanh Blu Emozione Matte, vàng Giallo Modenese và đỏ Rosso Magma.

Trong các dòng xe của Maserati, thì phiên bản Levante Trofeo có thiết kế thể thao rõ hơn hẳn hơn so với các phiên bản Levante khác. Phần đầu xe có thiết kế cản trước ấn tượng khi được thiết kế lại với 3 hốc gió lớn người ngoài dễ dàng nhìn thấy.

Hệ thống đèn chiếu sáng LED ma trận đầy uy lực. Các đèn khác cũng sử dụng công nghệ LED hiện đại tiện ích .Không thể không kể tới đó là Logo Trofeo xuất hiện tại cột C. Chạy dài xung quanh thân xe ,hãng điểm thêm một số chi tiết carbon chính là điểm nhấn của Launch Edition phiên bản hiếm hoi này.

Chiếc xe có màu nội thất đen, điểm thêm những đường chỉ vàng cam tương phản. Bên trong mỗi chiếc Launch Edition có một tấm bảng ghi dòng chữ "One of 100" đặt tại bảng điều khiển trung tâm. Một số trang bị chính tiêu chuẩn trong xe có hệ thống Maserati Touch Control Plus, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh Bowers & Wilkins 17 loa, cửa sổ trời toàn cảnh...

Sở hữu dàn xe cả trăm tỷ đồng nhưng đây là mẫu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu thích hơn cả: Giả khởi điểm cực khủng, tìm đỏ mắt chưa chắc đã có được - Ảnh 3.

Chi tiết carbon là điểm đặc biệt của Launch Edition.

Khả năng vận hành được đánh giá là đáng trải nghiệm, với hệ thống truyền động Levante Trofeo Launch Edition, Levante Trofeo có động cơ V8 3.8L tăng áp kép 590 mã lực, 730 Nm mô-men xoắn do Ferrari chế tạo.

Khả năng lái cực nhạy và chủ động, khởi động với hộp số tự động 8 cấp chuyển công suất tới cả 4 bánh cho phép chiếc SUV Italia tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chỉ 3,9 giây, tốc độ tối đa 300 km/h.Mang đến phong cách hầm hố và ấn tượng cao.

https://cafef.vn/so-huu-dan-xe-ca-tram-ty-dong-nhung-day-la-mau-xe-duoc-ong-dang-le-nguyen-vu-yeu-thich-hon-ca-gia-khoi-diem-cuc-khung-tim-do-mat-chua-chac-da-co-duoc-20220626104304825.chn

Thuỳ Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên