MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người dùng hàng ngày của Threads giảm 80%

17-08-2023 - 09:45 AM | Kinh tế số

Sau hơn một tháng ra mắt, số lượng người dùng hàng ngày và thời gian truy cập vào Threads vẫn tiếp tục giảm mạnh.

Theo thống kê của Similarweb, số người dùng hàng ngày của Threads - mạng xã hội mới của Meta từng đạt 49 triệu tài khoản. Tuy nhiên, tính đến ngày 1/8, Threads chỉ còn hơn 9,6 triệu người dùng hàng ngày, giảm 80%.

Mức độ tương tác trên nền tảng cũng giảm mạnh so với thời kỳ đầu. Trong đó, ở giai đoạn đỉnh, người dùng sử dụng Threads trung bình 14 phút mỗi ngày, nhưng hiện chỉ còn 2,3 phút. Thời gian tương tác của người dùng Threads tại Mỹ cao hơn trung bình, nhưng không nhiều, lần lượt là 20 phút và 3 phút.

Trước đó, Mark Zuckerberg, CEO Meta, cho biết, mỗi ngày Threads có hàng chục triệu người dùng quay lại mỗi ngày đã mong đợi vản thân. Mark Zuckerberg cũng chia sẻ, Threads đang trong giai đoạn tập trung cải thiện các tính năng cơ bản trước khi tiến hành quảng bá và phát triển cộng đồng người dùng.

Threads là nền tảng phát triển nhanh nhất trong lịch sử ứng dụng khi đạt 100 triệu người đăng ký chỉ sau 5 ngày. Threads vẫn là một trong những ứng dụng được tải nhiều nhất trên cả Android và iOS. Tuy vậy, ứng dụng vẫn thiếu những tính năng nổi bật của Twitter như tìm kiếm chủ đề, nhắn tin trực tiếp.

Gần đây, Threads đã cho phép người dùng chia sẻ bài đăng lên X. Cụ thể, khi người dùng bấm nút "Chia sẻ" một bài đăng trên Threads, trong danh sách tùy chọn xuất hiện tính năng "Post to X" hoặc "Tweet" (hiện tại tính năng tồn tại song song hai tên gọi tùy mỗi tài khoản người dùng) với logo X bên cạnh. Khi bấm chọn, người dùng sẽ được chuyển sang X và có thể thêm caption trước khi bấm nút đăng bài.

Các chuyên gia đánh giá đây là một nước đi thử nghiệm của Meta nhằm thu hút thêm người dùng mới cho Threads.

Theo Minh Đức

vtv.vn

Trở lên trên