MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

17-09-2024 - 21:02 PM | Tài chính quốc tế

Nhân Ngày Kính trọng Người cao tuổi, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hôm nay (17/09) đã công bố số người có độ tuổi từ 100 trở lên trên toàn quốc. Theo công bố này, số người có độ tuổi từ 100 trở lên tại Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục với 95.119 người.

Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 15/09, số người già có độ tuổi từ 100 trở lên tại nước này đã đạt mức cao kỷ lục với 95.119 người, tăng 2.980 người so với năm 2023, đồng thời đánh dấu năm tăng thứ 54 liên tiếp. Trong khi đó, số người được xác nhận sẽ bước sang tuổi 100 trong năm tài chính 2024 (tính đến hết ngày 31/03/2025) là 47.888 người (tăng 781 người so với năm trước đó).

Số người già trên 100 tuổi tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục- Ảnh 1.

Cụ bà Tomiko Itooka, 116 tuổi, hiện là người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: NHK.

Tất cả những số liệu này được tính toán dựa trên Sổ đăng ký thường trú cơ bản tại Nhật Bản kể từ ngày 1/9 vừa qua.

Theo đó, trong tổng số những người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản hiện nay, phụ nữ chiếm 88,3% với 83.958 người, trong khi những cụ ông từ 100 tuổi trở lên chiếm 11,7%, với 11.161 người. Người cao tuổi nhất là cụ bà Tomiko Itooka, ở thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo. Cụ sinh ngày 23/05/1908 và thọ 116 tuổi. Trong khi đó, cụ ông cao tuổi nhất là Kiyotaka Mizuno, ở thành phố Iwata, tỉnh Shizuoka, sinh ngày 14/03 năm 1914, với tuổi thọ hiện nay là 110 tuổi.

Tính trung bình, tại Nhật Bản cứ 100.000 dân sẽ có 76,49 người có độ tuổi trên 100, trong đó tỉnh Shimane tiếp tục là tỉnh đứng đầu trong 12 năm liên tiếp với tỷ lệ 159,54 người, tiếp theo là tỉnh Kochi với 154,20 người, Kagoshima có 130,73 người... Trong khi đó, Saitama là địa phương có có số lượng người từ 100 tuổi trở lên thấp nhất với 45,81 người.

Cũng theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của người Nhật vào năm 2023 là 87,14 tuổi đối với phụ nữ và 81,09 tuổi đối với nam giới.

Kể từ năm 1963, thời điểm Nhật Bản bắt đầu tiến hành thu thập số liệu về người cao tuổi, nước này chỉ có 153 người ở độ tuổi trên 100, và con số này đã tăng lên nhanh chóng, vượt quá 1.000 người vào năm 1981. Năm 1998, con số này đã vượt quá 10.000 người.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản nhấn mạnh: Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện các biện pháp an sinh xã hội, như chăm sóc y tế và chăm sóc điều dưỡng để giúp những người cao tuổi có thể kéo dài tuổi thọ nhiều hơn trong tương lai.

Theo Ngọc Huân/VOV-Tokyo

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên