MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SoftBank bán gần hết cổ phần ở Alibaba: Cuộc vui nào rồi cũng đến phút chia tay

13-04-2023 - 10:16 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Alibaba đã giảm gần 3% sau khi hồ sơ cho thấy SoftBank đã bán phần lớn cổ phần của họ trong gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc.

SoftBank bán lượng lớn cổ phần ở Alibaba: Cổ phiếu “con cưng” của Jack Ma giảm mạnh - Ảnh 1.

Theo đó, công ty của tỷ phú liều ăn nhiều Masayoshi Son đã bán số cổ phiếu Alibaba trị giá khoảng 7,2 tỷ USD. Hiện tại, SoftBank hiện chỉ còn nắm giữ 3,8% cổ phần của Alibaba, công ty có vốn hóa thị trường 250 tỷ USD.

Khoảng 3 năm trước, SoftBank nắm giữ gần 25% cổ phần của Alibaba khi nó có giá trị vốn hóa 100 tỷ USD. Thời điểm đó, Alibaba là khoản đầu tư giá trị nhất của SoftBank. Nhưng trong những năm qua, SoftBank và Quỹ Vision liên tục báo lỗ hàng quý trong bối cảnh ngành công nghệ gặp trở ngại và phải bán tài sản để trang trải. Hồi tháng 2, Quỹ Vision công bố khoản lỗ trước thuế lên tới 5 tỷ USD, khoản lỗ hàng quý thứ 4 liên tiếp của quỹ đầu tư này.

Hiện tại, tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập kiêm CEO của SoftBank, nhấn mạnh họ đang hoạt động ở chế độ “phòng thủ” và “thận trọng” hơn.

Nổi tiếng với danh xưng “liều ăn nhiều”, Son đã đầu tư 20 triệu USD vào Alibaba năm 2000 và giúp công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử này trở thành một trong những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Tuy nhiên, Alibaba đang gặp khó. Tháng trước, công ty cho biết họ sẽ chia tách thành 6 đơn vị kinh doanh độc lập với khả năng huy động vốn hay thậm chí là IPO riêng biệt.

Năm 2020, Son rời hội đồng quản trị của Alibaba, ngay sau khi Jack Ma, nhà đồng sáng lập Alibaba, từ chức khỏi hội đồng quản trị SoftBank.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên