MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Soi khối tài sản khủng của dàn ái nữ "bà trùm nữ trang" PNJ Cao Thị Ngọc Dung

12-02-2022 - 20:52 PM | Doanh nghiệp

Soi khối tài sản khủng của dàn ái nữ "bà trùm nữ trang" PNJ Cao Thị Ngọc Dung

Tại thời điểm sáng hôm nay, 11/2, PNJ giao dịch ở mức 102.800 đồng/cổ phiếu, khối tài sản của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Dàn ái nữ nhà bà Cao Thị Ngọc Dung sở hữu khối tài sản khủng

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ mới đây đã có Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012. Theo bản báo cáo này, tính đến hết ngày 31/12/2021, bà Cao Thị Ngọc Dung , Chủ tịch HĐQT đang nắm giữ 6,38 triệu cổ phiếu PNJ tương ứng chiếm tỷ lệ 2,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Bà Dung có 3 người con gái là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà. Cả 3 cô gái này đều đang nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu PNJ.

Cụ thể, Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ hơn 5,77 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,53%. Trần Phương Ngọc Giao nắm hơn 7,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,19% vốn điều lệ PNJ. Trần Phương Ngọc Hà là con gái út nhưng lại nắm giữ cổ phần lớn nhất với 9,2 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ 4,04% vốn điều lệ.

Tính chung, số cố phiếu mà bà Dung và 3 cô con gái nắm giữ tương đương hơn 12% cố cổ phần của doanh nghiệp này. Tại thời điểm sáng hôm nay, 11/2, PNJ giao dịch ở mức 102.800 đồng/cổ phiếu, khối tài sản của gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung đạt gần 3.000 tỷ đồng.

Soi khối tài sản khủng của dàn ái nữ bà trùm nữ trang PNJ Cao Thị Ngọc Dung - Ảnh 1.

Số cổ phiếu mà 3 con gái bà Cao Thị Ngọc Dung sở hữu.

Chân dung cô con gái đầu lòng xuất chúng của "bà trùm nữ trang"

Trần Phương Ngọc Thảo là thành viên duy nhất trong số 3 người con của bà Dung có mặt trong Hội đồng quản trị PNJ. Cô tham gia vào đội ngũ lãnh đạo PNJ từ tháng 6/2020.

"Tôi gia nhập PNJ từ tháng 11/2019 với vị trí đầu tiên là Trợ lý Tổng giám đốc cho anh Lê Trí Thông, sau đó chuyên trách tham mưu, thực hiện và quản lý việc thực thi quá trình chuyển đổi số. Tôi vào công ty vì cho rằng đây thời điểm thích hợp, hơn nữa cũng là môi trường thích hợp cho mình thực hiện những ước mơ lớn hơn", cô chia sẻ.

Nói về việc trở thành người trẻ nhất trong Hội đồng quản trị của PNJ Trần Phương Ngọc Thảo từng cho biết: "Tôi từng có vài cơ hội làm quan sát viên, đóng vai trò tư vấn trong một số phiên họp nên phần nào hiểu cách làm việc của Hội đồng quản trị. Mọi người rất hoà hợp, không phân biệt thế hệ 5x, 6x, 7x hay 8x như tôi.

Nhờ đó, tôi cũng không áp lực vấn đề tuổi tác khi trúng cử mà chỉ lo rằng kinh nghiệm và hiểu biết về đặc thù ngành kinh doanh trang sức, thời trang cao cấp chưa bằng mọi người".

Soi khối tài sản khủng của dàn ái nữ bà trùm nữ trang PNJ Cao Thị Ngọc Dung - Ảnh 2.

Trần Phương Ngọc Thảo

Ngọc Thảo là cô gái có hồ sơ khủng vì thành tích học tập ấn tượng. Du học tại New Zealand từ tháng 7/1999, khi vừa hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp lớp 9, Trần Phương Ngọc Thảo đăng ký theo học chương trình kỳ hai của lớp 10.

Sau đó, đang học lớp 11, cô lại đăng ký tham gia học dồn lớp 12. Thảo chỉ mất 1/2 thời gian kể từ khi bắt đầu tham gia vào lớp 10 đến khi tốt nghiệp lớp 12.

Đứng thứ bảy trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc gia của New Zealand, Thảo được tuyển thẳng vào trường đại học Oxford khoa Quản lý kinh tế. Ngọc Thảo tốt nghiệp chương trình học với thành tích loại ưu và lọt vào top 5 trường học này.

Cô cũng là một trong những sinh viên hiếm hoi được các giáo sư đại học Oxford viết thư giới thiệu vào học tại Harvard - trường danh tiếng nhất tại Mỹ.

Ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học, Ngọc Thảo đã được 5 trường chấp nhận tuyển thẳng làm nghiên cứu tiến sĩ. Đó là các trường Harvard, Northwesthern (Mỹ), Cambridge, London Economic School và Oxford (Anh). Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đồng ý tài trợ học bổng toàn khóa học cho cô sinh viên xuất sắc này. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của London Business School và đã là Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Harvard.

Thảo từng có hai năm làm giảng viên tại Đại học Kinh tế TP HCM, sau đó đảm nhiệm chức quản lý tại Ngân hàng Đông Á và ANZ Banking Group (Australia).

https://soha.vn/soi-khoi-tai-san-khung-cua-dan-ai-nu-ba-trum-nu-trang-pnj-cao-thi-ngoc-dung-20220211101707704.htm

Theo Pha Lê

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên