MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Soi" mức lương khủng của các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet

06-04-2022 - 14:46 PM | Kinh tế số

"Soi" mức lương khủng của các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet

Trong số các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, người có thu nhập cao nhất lên đến hơn 200 triệu USD.

Tim Cook (Apple)

Theo tài liệu được Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) công bố đầu tháng 1, CEO Apple Tim Cook đã nhận được gói thu nhập 98,73 triệu USD trong năm tài chính 2021.

Thông tin này được đưa ra sau một năm thành công của Apple. Theo đó, nhà sản xuất iPhone đạt doanh thu hơn 365 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 9/2021, tăng 33% so với một năm trước.

Theo The Richest, với giá trị cổ phiếu tăng hơn 400% trong 5 năm qua, dưới sự giám sát của CEO Tim Cook, Apple đã trở thành công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD.

Soi mức lương khủng của các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet - Ảnh 1.

CEO Apple Tim Cook

Trong tổng thu nhập gần 100 triệu USD, Tim Cook nhận được 3 triệu USD tiền lương, cùng với đó là khoản thưởng 12 triệu USD vì Apple đạt các mục tiêu về tài chính và môi trường. Vị CEO này cũng nhận được 1,39 triệu USD cho các chế độ phúc lợi khác như di chuyển bằng máy bay, chi phí an ninh, lương hưu, bảo hiểm, nghỉ lễ. Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của Cook đến từ việc nhận số cổ phiếu thưởng trị giá 82,35 triệu USD.

Thu nhập mà Cook nhận được từ "Táo khuyết" trong năm 2021 gấp 1.447 lần mức trung bình nhân viên công ty này nhận được.

Tờ Washington Post nhận định, vị CEO công nghệ này tích lũy được khối tài sản ròng lên đến hơn 2 tỷ USD, nhờ khả năng lãnh đạo của ông trong việc điều hành Apple thành công vượt qua các giai đoạn khó khăn, bao gồm cả đại dịch COVID-19.

Satya Nadella (Microsoft)

Trong năm tài chính 2021 (kết thúc vào ngày 30/6), CEO Microsoft Satya Nadella nhận được tổng thu nhập là 49,9 triệu USD, tăng hơn 12% so với một năm trước đó. Trong đó, lương cơ bản của ông Satya Nadella giữ nguyên ở mức 2,5 triệu USD. Chiếm phần lớn trong gói thu nhập của CEO gốc Ấn là số cổ phiếu thưởng trị giá 33 triệu USD, và khoảng 14,2 triệu USD "từ các khoản thưởng khác".

Soi mức lương khủng của các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet - Ảnh 2.

CEO Microsoft Satya Nadella

Andy Jassy (Amazon)

Theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 2/4, CEO Amazon Andy Jassy đã nhận gói thu nhập 212,7 triệu USD trong năm 2021. Trong đó, mức lương cơ bản là 175.000 USD.

Phần lớn mức lương hơn 212 triệu USD của ông Jassy đến từ khoản thưởng cổ phiếu, có hiệu lực từ năm 2023 đến năm 2031. Phần thưởng này "được kỳ vọng đại diện cho phần lớn tiền lương mà Jassy nhận được những năm tới", Amazon cho biết.

Soi mức lương khủng của các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet - Ảnh 3.

CEO Amazon Andy Jassy

Tổng lương thưởng năm ngoái mà ông Jassy nhận được gấp 6 lần năm 2020, thời điểm ông phụ trách mảng điện toán đám mây AWS của Amazon. Năm 2021, nhân viên trung bình của Amazon trên toàn thế giới được trả 32.855 USD. Ở Mỹ, nhân viên toàn thời gian trung bình được trả 39.677 USD.

Được biết, ông Andy Jassy gia nhập Amazon vào năm 1997 và đã làm việc tại công ty được 24 năm. Ông từng là lãnh đạo của Amazon Web Services, nền tảng đám mây của công ty, trước khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành của Amazon hiện tại.

Không chỉ là một trong những giám đốc điều hành được trả lương cao nhất tại công ty, ông Andy Jassy còn là người thân tín của vị CEO tiền nhiệm, tỷ phú Jeff Bezos.

Sundar Pichai (Alphabet)

Dù thu nhập năm 2021 chưa được tiết lộ, ông Sundar Pichai - CEO Alphabet (công ty mẹ Google) đã nhận được mức lương cơ bản 2 triệu USD trong năm 2020. Bên cạnh đó, Sundar Pichai còn nhận thêm hơn 5 triệu USD "từ các khoản thưởng khác". Tổng cộng, số tiền mà ông nhận trong năm 2020 là 7,4 triệu USD.

Trước khi trở thành lãnh đạo Alphabet vào năm 2019, mức lương cơ bản của CEO Sundar Pichai vào khoảng 650.000 USD. Cộng thêm các khoản thưởng, số tiền mà ông nhận được vào khoảng 3,3 triệu USD. Sau khi giữ vai trò CEO, ông đã nhận được lượng cổ phiếu trị giá 240 triệu USD.

Soi mức lương khủng của các CEO Big Tech như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet - Ảnh 4.

CEO Alphabet Sundar Pichai

Ông Sundar Pichai được bổ nhiệm làm CEO của Google vào năm 2015, hưởng mức lương 652.500 USD trong năm đầu tiên ở vị trí này. Trong năm sau đó, gói thù lao của ông tăng vọt nhờ khoản thưởng cổ phiếu 199 triệu USD, cao nhất đối với bất kỳ một nhà điều hành nào của Alphabet tính đến thời điểm đó.

Ông Sundar Pichai là một phần quan trọng của Google kể từ thời điểm ông gia nhập công ty vào năm 2004. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Google vào năm 2015. Được biết, vị CEO Alphabet đã kiếm được mức lương hơn 1 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2020.

https://cafef.vn/soi-muc-luong-khung-cua-cac-ceo-big-tech-nhu-apple-microsoft-amazon-alphabet-20220406103837395.chn

Trọng Trần

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên