MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Soi' tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ

17-11-2022 - 20:05 PM | Sống

'Soi' tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ

Khối tài sản khổng lồ của các tỷ phú mạng xã hội luôn được công chúng quan tâm, đặc biệt là sau khi Elon Musk trở thành ông chủ mới của Twitter và làn sóng sa thải tại các công ty công nghệ lớn nhất thung lũng Silicon.

Elon Musk (Twitter) - 193,8 tỷ USD

Soi tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ - Ảnh 1.

Elon Musk là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng công nghệ thời gian qua, từ khi ông chính thức tiếp quản Twitter. CEO Tesla đã giải thể toàn bộ ban lãnh đạo Twitter, sa thải hàng nghìn nhân viên và thực hiện nhiều thay đổi trong hoạt động của mạng xã hội Chim xanh.

Theo AFP, để mua Twitter với giá 44 tỷ USD, tỷ phú Musk đã dùng các nguồn tiền từ tài sản cá nhân, các quỹ đầu tư, vay ngân hàng và những nguồn khác.

Musk hiện điều hành 5 công ty, ngoài Twitter còn có Tesla, SpaceX, Boring Company và Neuralink. Dù giá trị tài sản ròng bị giảm đáng kể từ đầu năm, tỷ phú người Mỹ vẫn đang là người giàu nhất thế giới khi nắm trong tay 193,8 tỷ USD, theo Forbes.

Mark Zuckerberg (Facebook) - 41,3 tỷ USD

Soi tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành của Meta - Mark Zuckerberg đang là người giàu thứ 27 thế giới trong danh sách của Forbes khi sở hữu khối tài sản hơn 40 tỷ USD. Ông chủ Facebook là tỷ phú mất nhiều tài sản nhất tại Mỹ trong năm qua. Cách đây chưa đầy 2 năm, Zuckerberg xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách, chỉ sau tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates.

Sự giàu có của ông trùm công nghệ 38 tuổi chủ yếu đi xuống kể từ khi đổi tên Facebook thành Meta, Tham vọng xây dựng vũ trụ ảo metaverse vẫn chưa thành hiện thực dù đã tiêu tốn hàng tỷ đô, doanh thu quảng cáo sụt giảm, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt từ những nền tảng mới nổi như TikTok khiến Meta đối mặt với hàng loạt khó khăn.

Mới đây nhất, Mark Zuckerberg thông báo sa thải hơn 11.000 nhân viên và nhận trách nhiệm về sai lầm của mình.

Pavel Durov (Telegram) - 15,1 tỷ USD

Soi tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ - Ảnh 3.

Pavel Durov là người sáng lập và chủ sở hữu của ứng dụng nhắn tin được mã hóa Telegram. Telegram với cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của người dùng đã trở thành một trong những nền tảng nhắn tin lớn nhất trên toàn thế giới với hơn 600 triệu người dùng.

Trước khi được biết đến với Telegram, Pavel Durov đã nổi tiếng với biệt danh “Mark Zuckerberg của Nga” khi đồng sáng lập ra VKontakte - mạng xã hội tương tự Facebook khi mới 22 tuổi. Hiện tỷ phú này đang xếp hạng 111 thế giới với khối tài sản 15,1 tỷ USD.

Năm 2012, khi đã là triệu phú, Pavel Durov đã gấp máy bay bằng các tờ tiền mệnh giá 5.000 rúp (tương đương 160 USD khi đó) rồi ném qua cửa sổ và nhìn đám đông phía dưới tranh giành nhau.

Ma Huateng (WeChat) - 32,3 tỷ USD

Soi tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ - Ảnh 4.

Ma Huateng (Mã Hóa Đằng) là ông trùm kinh doanh Trung Quốc, đồng sáng lập và hiện đốc điều hành của “ gã khổng lồ” công nghệ Tencent. Ma Huateng đang sở hữu khối tài sản 32,3 tỷ USD, xếp hạng 34 thế giới theo Forbes. Cũng theo tạp chí này, Ma Huateng xếp thứ 4 trong top 100 người giàu nhất Trung Quốc được công bố vào 9/11.

Tencent cũng là công ty đứng sau siêu ứng dụng WeChat với hơn 1 tỷ người dùng. Wechat cho phép người sử dụng nhắn tin, gọi video, chơi game, chia sẻ chuyến đi, giao đồ ăn, thanh toán ngân hàng, mua sắm… Đầu năm nay, lợi nhuận của Tencent giảm mạnh do doanh thu từ quảng cáo và trò chơi giảm. Cổ phiếu của tập đoàn này cũng giảm gần một nửa trong năm qua khiến CEO Ma Huateng bốc hơi nhiều tài sản.

Evan Spiegel (Snapchat) - 2,8 tỷ USD

Soi tài sản của các ông chủ mạng xã hội: Mark Zuckerberg không còn giàu nhất nhưng cách ông chủ Telegram ném tiền qua cửa sổ mới là chuyện bất ngờ - Ảnh 5.

Evan Spiegel là đồng sáng lập và CEO Snap – công ty sở hữu ứng dụng chia sẻ hình ảnh, tin nhắn Snapchat. Với thành công của mạng xã hội này, Spiegel trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới vào năm 2015 khi mới 25 tuổi. Năm 2013, Facebook từng nỗ lực mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD nhưng đã bị Evan Spiegel khước từ. Giá trị tài sản ròng của CEO Snap hiện nay là 2,8 tỷ USD.

Theo The Verge, hoạt động kinh doanh của Snap không suôn sẻ sau đại dịch, dù mạng xã hội này có hơn 300 triệu người dùng hàng ngày. Cuối tháng 8 vừa qua, Snap đã sa thải hơn 1.200 nhân viên, chiếm 20% lực lượng lao động tại công ty này để tìm cách cắt giảm chi phí.

(Tổng hợp)

Hồng Nhung

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên