MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái

08-06-2022 - 09:42 AM | Thị trường

Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái

Vào thời điểm hiện tại đang là chính vụ của mận Nà Ka, người dân nơi đây đang tất bật thu hoạch. Theo bà con nơi đây, năm nay thời tiết rất thuận lợi nên quả mận rất to và căng mọng.

Nà Ka là một trong những địa điểm được biết đến nhiều nhất bởi không gian hơn 100ha mận hậu. Mận ở Nà Ka do người dân tự trồng, chăm sóc và tự tay thu hoạch. Những trái mận vào đầu hạ bắt đầu chín đều và nơi đây cũng là nơi tổ chức lễ hội ‘’hái mận’’ hàng năm tại Mộc Châu.

Thung lũng mận Nà Ka cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 20km. Từ thị trấn rẽ vào hướng đi xã Tân Lập, thấy biển chỉ cách Tân Lập 9km thì rẽ trái, đi khoảng 1km là đến.

Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 1.

Mận ở Nà Ka do người dân tự trồng, chăm sóc và tự tay thu hoạch.

Gia đình anh Hàng A Của (ở tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có 2 ha mận tại thung lũng Nà Ka. 3 năm qua, anh cùng 10 hộ dân trong tiểu khu đã tham gia vào Hợp tác xã Nông sản sạch Mộc Châu để trồng mận hữu cơ. Tại đây, anh được hợp tác xã (HTX) hướng dẫn cắt tỉa khoảng 500 cây mận già, mận to đã trồng gần 20 năm; sau đó chăm sóc, bón phân theo quy trình sản xuất hữu cơ để cây cho quả chất lượng tốt nhất.

"Sau khi thu hái xong, gia đình tôi bắt đầu thực hiện các bước chăm sóc, bón phân, cắt tỉa, tạo tán để cây hồi sinh sau mỗi vụ thu hoạch. Nhờ chăm sóc đúng quy trình và thời tiết thuận lợi, bình quân 1 năm vườn mận của gia đình cho thu khoảng 300 triệu đồng, cao gấp đôi so với trước kia", anh Hàng A Của nói.

Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 2.

Thung lũng mận Nà Ka, thị trấn Nông Trường Mộc Châu.


Chị Liên - một thương lái chở mận từ Nà Ka (Mộc Châu) tới chợ Long Biên cho hay: “Mỗi ngày tôi mua 1,5 tấn mận mang về Hà Nội, mận xô tôi mua từ nhiều vườn đều có mã đẹp và bán được giá”.

Theo một chủ vườn ở Nà Ka, mận có rất nhiều giá, dao động từ 7.000 đến 50.000 đồng/kg, giá cũng sẽ có chút thay đổi tuỳ vào thời điểm. Loại ngon thì thương lái thu mua với giá 25.000-50.000 đồng/kg. Việc trồng mận đã giúp cho nhiều hộ có thu nhập từ 350-700 triệu đồng/năm.

Anh Phúc (ở Hoà Bình) trao đổi: “Khác với những năm về trước, du khách được vào hái mận mang về với giá khá hợp lý, nhưng đã vài năm qua, mận chỉ được mua sau khi đã tập kết tại bãi, còn du khách được vào hái ăn với giá 30.000 đồng/lượt. Tôi thấy như vậy cũng là hợp lý, bởi vườn mận vào mùa sẽ chín nhanh, việc thu hoạch cũng chỉ trong vài tuần là hết”.

Anh Hàng A Vạng (Phó tiểu khu trưởng tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu) chia sẻ: "Mận hậu là cây trồng chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người dân tiểu khu với gần 300ha, sản lượng đạt hơn 4.000 tấn quả".

Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu, địa phương hiện là khu vực trồng mận hậu lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 3.200ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400ha, sản lượng năm 2022 ước đạt 28.000 tấn.

Để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm ổn định, một mặt huyện đẩy mạnh hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, mặt khác tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích nông dân thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là chú trọng sản xuất theo hướng hữu cơ, qua đó từng bước khẳng định và nâng cao chất lượng thương hiệu sản phẩm.

"Với hướng đi này, sản phẩm mận Mộc Châu sẽ ngày càng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân", bà Hường nói.

Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 3.
Tháng 6 là thời điểm mận Nà Ka vào chính vụ, người dân tất bật thu hoạch.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 4.
Theo bà con nơi đây, năm nay thời tiết rất thuận lợi nên quả mận rất to và căng mọng.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 5.
Nhiều tiểu thương đến tận vườn mận để mua mận.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 6.
Nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực đi hái mận.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 7.
Thu nhập từ mận đã giúp cho nhiều hộ có thu nhập từ 350-700 triệu đồng/năm.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 8.
Cây mận hậu không chỉ gắn bó với đời sống của đồng bào các dân tộc Mộc Châu mà đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, giúp người nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 9.
Cảnh tất bật thu hoạch trong một vườn mận ở Nà Ka lúc giữa trưa.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 10.
Tại các điểm thu mua, người dân tấp nập mang mận ra cân.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 11.
Thời điểm giữa trưa, t ại các điểm thu mua vẫn rất đông người.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 12.
Năm nay giá mận cao hơn so với các năm trước.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 13.
Mận chính là thức quà nổi tiếng của cao nguyên Mộc Châu, vị ngọt ngọt, chua chua và giòn tan.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 14.
Cây mận hậu được trồng tại huyện Mộc Châu từ những năm 1980. Đây hiện là khu vực trồng mận hậu lớn nhất của cả nước với tổng diện tích hơn 3.200ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400ha; sản lượng năm 2022 ước đạt 28.000 tấn.
Sơn La: Mận được mùa, quả to căng mọng, giá cao, giữa trưa các vườn vẫn tấp nập người thu hái - Ảnh 15.
Để giúp người dân tiêu thụ được sản phẩm ổn định, huyện Mộc Châu đã hướng dẫn người dân sản xuất mận theo hướng an toàn, hữu cơ; nâng cao chất lượng gắn với đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản.

Theo Bảo Khánh

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên