MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 tiếp tục lập đỉnh, giá trị vốn hóa chứng khoán toàn cầu đạt 64.500 tỷ USD

15-07-2016 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Đồng yên và các loại trái phiếu tiếp tục sụt giảm do nhu cầu về tài sản an toàn giảm mạnh vì đồn đoán các NHTW tăng cường kích thích.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm sau khi kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp Mỹ khá kiên cường trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Đồng yên và các loại trái phiếu tiếp tục sụt giảm do nhu cầu về tài sản an toàn giảm mạnh vì đồn đoán các NHTW tăng cường kích thích.

Kết thúc phiên hôm qua (14/7), S&P 500 lại lập đỉnh mới nhờ đà tăng mạnh mẽ của nhóm ngân hàng. Tăng 0,5% để đóng cửa ở mức 2.163 điểm, chỉ số này lập đỉnh ngày thứ 4 liên tiếp và có chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 3.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI All-Country World Index tăng điểm ngày thứ 6 liên tiếp. Giá trị vốn hóa toàn cầu chạm mốc 64,5 nghìn tỷ USD, cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Hôm qua NHTW Anh (BOE) khiến thị trường phải ngạc nhiên khi vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,5% đồng thời phát tín hiệu sẽ bổ sung biện pháp kích thích vào tháng 8. Nhờ đó đồng bảng tăng 1,5%, lên mức 1,3343 USD đổi 1 bảng.

Giá dầu thô WTI tăng 2,1%, lên 45,68 USD/thùng sau khi giảm mạnh 4,4% trong phiên trước. Số liệu cho thấy lượng dầu tồn kho giảm tuần thứ 8 liên tiếp, mạch giảm dài nhất kể từ tháng 6/2015.

Thanh Thanh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên