MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự đáng sợ của tương lai: Sẽ có ít nhất 3 tỉ người phải sống ở những nơi quá nóng để nhân loại có thể tồn tại

06-05-2020 - 22:15 PM | Sống

Trái đất nóng lên đã và đang là một vấn đề hết sức nghiêm trọng mà loài người đang phải đối mặt. Nhưng cụ thể thì nghiêm trọng đến đâu?

Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (Mỹ) thì trong vòng 50 năm tới nếu cứ duy trì tốc độ tăng nhiệt như hiện nay, sẽ có ít nhất 3 tỉ người phải sống ở những nơi quá nóng để nhân loại có thể tồn tại.

Hàng ngàn năm qua, loài người đã tồn tại và phát triển chủ yếu ở những nơi có khí hậu ôn hòa, nền nhiệt không quá kinh khủng để có thể trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên theo như nghiên cứu trên thì tới năm 2070, nhiều khu vực sẽ có khí hậu nóng hơn rất nhiều so với điều kiện đủ để con người phát triển trong suốt 6000 năm qua.

Cứ 1°C nhiệt gia tăng, sẽ có 1 tỉ người hoặc phải chuyển đến nơi mát mẻ hơn, hoặc phải tìm cách tự thích nghi với cái nóng. Theo Tim Kohler, nhà khảo cổ học từ ĐH Washington và cũng là đồng tác giả nghiên cứu, đây có thể xem là tình cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, nếu chúng ta không sớm thay đổi.

Sự đáng sợ của tương lai: Sẽ có ít nhất 3 tỉ người phải sống ở những nơi quá nóng để nhân loại có thể tồn tại - Ảnh 1.
Sự đáng sợ của tương lai: Sẽ có ít nhất 3 tỉ người phải sống ở những nơi quá nóng để nhân loại có thể tồn tại - Ảnh 2.
Sự đáng sợ của tương lai: Sẽ có ít nhất 3 tỉ người phải sống ở những nơi quá nóng để nhân loại có thể tồn tại - Ảnh 3.
Sự đáng sợ của tương lai: Sẽ có ít nhất 3 tỉ người phải sống ở những nơi quá nóng để nhân loại có thể tồn tại - Ảnh 4.

 Nhiệt độ toàn cầu thay đổi ở mức kinh khủng hơn trong suốt 6000 năm qua

Dựa trên các dữ liệu khảo cổ, các chuyên gia nhận thấy nhân loại và nhiều loài vật khác, hầu hết đều sinh trưởng tốt nhất trong những điều kiện môi trường khá bó hẹp so với quy mô của thế giới. Chủ yếu là những nơi có nhiệt độ trung bình năm rơi vào khoảng 11 - 15 độ C. Một số khác nằm trong khoảng 20 - 25 độ C tại các khu vực nhỏ hơn của Nam Á, với ảnh hưởng từ gió mùa cung cấp nước mưa phục vụ cho trồng trọt.

Đáng chú ý là con người đã sống trong những môi trường như vậy trong suốt 6000 năm qua, cho đến khi khí hậu thay đổi cực mạnh trong 100 năm trở lại đây.

Nhiệt lượng gia tăng, khu vực sinh sống được dần bó hẹp

Một trong số những nơi nóng nhất thế giới phải kể đến sa mạc Sahara, với nhiệt độ trung bình là trên 29 độ C và độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm là cực lớn. Những khu vực có điều kiện tương tự như vậy chiếm khoảng 0,8% diện tích Trái đất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đến năm 2070, môi trường khắc nghiệt ấy được dự đoán sẽ lan ra 19% bề mặt hành tinh, ảnh hưởng tới 3,5 tỉ người. Theo Chi Xu - nhà nghiên cứu từ ĐH Nam Kinh, những nơi bị ảnh hưởng bao gồm vùng Hạ Sahara châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Đông Nam Á, bán đảo Arab và Úc - đều là các khu vực có mật độ dân số tăng nhanh.

"Những khu vực này chủ yếu nằm ở Nam bán cầu, với tốc độ tăng trưởng dân số nhanh. Như Ấn Độ và Nigeria, cả hai được dự đoán sẽ chiếm đa số cư dân chịu ảnh hưởng bởi điều kiện khắc nghiệt trong tương lai."

Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn đó. Các chuyên gia cho biết việc giảm thiểu lượng khí thải carbon có thể giúp giảm phân nửa số người chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, nghiên cứu còn một số dữ kiện không chắc chắn về mặt khí hậu, nên cũng không thể dự báo chính xác khả năng di cư của loài người trong tương lai.

Hơn nữa, số liệu được đưa ra có thể nói là viễn cảnh tồi tệ nhất. Nếu xét thêm các yếu tố về chính trị, công nghệ và tình hình kinh tế - xã hội, mọi thứ có thể sẽ khác.

"Về cơ bản chúng ta có thể tránh tình cảnh tồi tệ nhất nếu hoàn thành mục tiêu cắt giảm khí nhà kính." - Chi cho biết.

Nguồn: CNN

Theo J.D

Trí thức trẻ

Trở lên trên