MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Có thể tái lập mô hình thành phố trong thành phố

Có thể tái lập mô hình thành phố trong thành phố

TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, theo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mới nhất (trình Quốc hội tại Kỳ họp tới) sẽ cho phép tổ chức mô hình thành phố trong thành phố.

TP.HCM thống nhất tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt

TP.HCM thống nhất tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt

Ngày 27/9, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân Tp.HCM đã thông qua đề án “chính quyền đô thị” trên cơ sở đệ trình của UBND thành phố.

Chính quyền đô thị - những vấn đề cốt lõi

Chính quyền đô thị - những vấn đề cốt lõi

Phải thừa nhận một sự thật là TP.HCM luôn là nơi đi đầu, sáng tạo trong công cuộc cải cách hành chính. Đây cũng là nơi nhiều sáng kiến lần đầu được áp dụng tại Việt Nam, rồi từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

TP.HCM: Chính quyền đô thị phải gắn với chiến lược phòng thủ

TP.HCM: Chính quyền đô thị phải gắn với chiến lược phòng thủ

Sáng 18.9, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành T.Ư về dự thảo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TP.HCM.

Chính quyền đô thị: Kiến nghị thực hiện từ tháng 10-2013

Chính quyền đô thị: Kiến nghị thực hiện từ tháng 10-2013

Ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM, đề nghị ngay tại kỳ họp tháng 10 tới đây, Quốc hội cần ra nghị quyết để TP.HCM thực hiện chính quyền đô thị.

Chính quyền đô thị Tp. Hồ Chí Minh: Mở rộng thẩm quyền của Đại biểu HĐND đã đủ chưa?

Chính quyền đô thị Tp. Hồ Chí Minh: Mở rộng thẩm quyền của Đại biểu HĐND đã đủ chưa?

Mỗi đại biểu chuyên trách có thể giám sát việc chi tiêu 1.000 tỷ đồng/năm đảm bảo đúng mục đích và có lợi cho dân không? 1/3 số lượng đại biểu chuyên trách khó đáp ứng được yêu cầu giám sát thực thi.

Đà Nẵng "còn dài" để đến với mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng "còn dài" để đến với mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng được giữ lại đến 90% các khoản thu phân chia giữa trung ương và địa phương, nguồn thu được hưởng 100% chủ yếu đến từ đất là rào cản lớn với Đà Nẵng khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Đề án chính quyền đô thị “đụng” hơn 100 văn bản luật

Đề án chính quyền đô thị “đụng” hơn 100 văn bản luật

Theo GS-TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, đề án đụng chạm đến rất nhiều văn bản pháp lý, mà trong đề án cũng đã nêu ra xung đột 102 văn bản luật hiện hành.

Chính quyền đô thị: Cán bộ phải lột xác

Chính quyền đô thị: Cán bộ phải lột xác

Có tình trạng cán bộ đô thị nhưng còn tư duy và mang tác phong làm việc như nông thôn.

Quan trọng vẫn là con người

Quan trọng vẫn là con người

Con người là yếu tố quyết định, mô hình có đẹp đến đâu, hay tới đâu mà con người vô cảm, tham nhũng, không có nụ cười với nhân dân thì khó thành CQĐT của dân do dân vì dân.

Trở lên trên