Sự kiện:
Tăng tỷ giá thêm 1% từ 7/5
-
Động đến “khúc ruột” của từng người dân, câu chuyện tăng tỷ giá đồng USD lên 1% trong mấy ngày qua vẫn khiến thị trường tài chính chưa hết xôn xao. Doanh nghiệp (DN) xuất khẩu thì vui mừng ra mặt, trong khi nhập khẩu lại “lo lắng” vì đội giá thành. Người để tiền trong ngân hàng lo lắng, người vay “đô” cũng xót ruột cho khoản nợ của mình…
-
HSC cho rằng thâm hụt thương mại gia tăng có vẻ là nguyên nhân chính của việc điều chỉnh tỷ giá ngày 7/5 vừa qua.
-
Theo TS Vũ Đình Ánh, câu chuyện 2% là mong muốn, định hướng, nỗ lực của NHNN về tỷ giá hối đoái, tuy nhiên, tình hình diễn biến đã có rất nhiều đổi khác trên thị trường ngoại hối trong nước và quốc tế.
-
Theo lãnh đạo Vietcombank, thanh khoản của cả thị trường liên ngân hàng và thị trường giao dịch của các ngân hàng với khách hàng đều tăng.
-
Theo BSC, động thái giảm giá tiền đồng sáng 7/5 dù có sớm hơn một chút so với kỳ vọng của một số bên nhưng không phải quá bất ngờ và do đó sẽ ít tác động tới các thị trường tài chính.
-
Theo chuyên gia tài chính, ngân hàng Cấn Văn Lực, việc điều chỉnh tỷ giá lần này thể hiện sự linh hoạt, chủ động của NHNN và phù hợp về thời điểm.
-
Trong sáng 07/5, ngay sau khi NHNN điều chỉnh tỷ giá, tại các ngân hàng, tỷ giá USD niêm yết đã ngay lập tức tăng và giao dịch đã bình thường trở lại.
-
ANZ dự báo, tỷ giá USD/VND có thể đạt mức 22.050 vào cuối năm, đẩy mức giảm giá nội tệ trong năm lên 3,1%; so với mức giảm giá 1,4% của năm 2014.
-
Theo đánh giá của HSBC, việc thay đổi tỷ giá tham chiếu lần này được nhìn nhận là một biện pháp chủ động nhằm giúp thu hẹp thâm hụt thương mại và kìm hãm suy thoái nhẹ trong cán cân thanh toán của Việt Nam.
-
Bản báo cáo chiến lược tháng 5/2015 do CTCP Chứng khoán Rồng Việt vừa phát hành có phần nhận định về áp lực thu ngân sách và việc Vietcombank mua 1 tỷ USD trái phiếu