MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Better School, Brighter Future

Nghiên cứu của Đại học Harvard: 4 phương pháp không tốn kém để tạo nên những đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn số đông

Nghiên cứu của Đại học Harvard: 4 phương pháp không tốn kém để tạo nên những đứa trẻ có chỉ số IQ cao hơn số đông

Nếu bố mẹ nắm bắt được giai đoạn vàng phát triển trí não và rèn luyện những thói quen dưới đây, trí thông minh của trẻ sẽ được cải thiện rất nhanh, học đâu nhớ đó.

Nghiên cứu Harvard chỉ ra trẻ có 3 giai đoạn để “cá chép hóa rồng”, phát triển IQ vượt bậc: Bỏ lỡ một lần không thể làm lại

Nghiên cứu Harvard chỉ ra trẻ có 3 giai đoạn để “cá chép hóa rồng”, phát triển IQ vượt bậc: Bỏ lỡ một lần không thể làm lại

Nhiều phụ huynh chỉ thực sự quan tâm đến việc phát triển IQ của con khi bắt đầu đến trường. Tuy nhiên đây đã là giai đoạn muộn vì não của con gần như đã phát triển hoàn thiện.

Thuộc top 1% điểm SAT cao nhất với GPA 3.95, học sinh Mỹ vẫn trượt cả 6 trường Ivy League: Khi "xuất sắc" là chưa đủ để trúng tuyển đại học

Thuộc top 1% điểm SAT cao nhất với GPA 3.95, học sinh Mỹ vẫn trượt cả 6 trường Ivy League: Khi "xuất sắc" là chưa đủ để trúng tuyển đại học

Thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa xuất sắc cũng không đủ giúp nữ sinh Mỹ này chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt vào các trường đại học Ivy League tại Mỹ.

Không kiểm tra, không bài về nhà, không hình phạt, giáo dục Phần Lan vẫn dẫn đầu cả thế giới, tại sao lại như vậy?

Không kiểm tra, không bài về nhà, không hình phạt, giáo dục Phần Lan vẫn dẫn đầu cả thế giới, tại sao lại như vậy?

Tại Phần Lan, học sinh bắt đầu giờ học lúc 9h30, kết thúc trước 14h30. Trẻ em đến trường không phải kiểm tra, không chịu mọi hình phạt, thậm chí không có bài về nhà. Tuy nhiên với nền giáo dục này, Phần Lan luôn là quốc gia đứng cao trong bảng xếp hạng học tập.

Dạy con từ thuở còn thơ, học 9 quy tắc “kỳ lạ” của cha mẹ Nhật để trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, phát triển toàn diện

Dạy con từ thuở còn thơ, học 9 quy tắc “kỳ lạ” của cha mẹ Nhật để trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, phát triển toàn diện

Quy tắc của cha mẹ Nhật dùng để dạy con thường nhận được rất nhiều sự tán đồng của các bậc phụ huynh khác. Con trẻ học được từ sớm thì càng có khả năng xây dựng, phát triển nhân cách toàn diện.

Bí quyết nuôi dạy trẻ để tạo nên những người giàu cảm xúc của quốc gia hạnh phúc hàng đầu thế giới: Không bao giờ tồn tại tối hậu thư giữa bố mẹ và con cái

Bí quyết nuôi dạy trẻ để tạo nên những người giàu cảm xúc của quốc gia hạnh phúc hàng đầu thế giới: Không bao giờ tồn tại tối hậu thư giữa bố mẹ và con cái

Đan Mạch được biết tới là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với chỉ số hạnh phúc do Liên Hợp Quốc thống kê luôn thuộc top đầu. Vậy cha mẹ Đan Mạch dạy con như thế nào để giúp trẻ trở thành những người biết đồng cảm và hạnh phúc đến như vậy?

Người Do Thái thông minh vì cha mẹ không bao giờ hỏi con "Hôm nay học gì ở trường", vì sao lại như vậy?

Người Do Thái thông minh vì cha mẹ không bao giờ hỏi con "Hôm nay học gì ở trường", vì sao lại như vậy?

Bí quyết nào để những bà mẹ Do Thái tạo nên các các ông trùm tài chình hay các cá nhân đoạt giải Nobel?

Hệ thống giáo dục nghịch lý được “nhập khẩu” về Việt Nam cực hot: Trẻ đến trường muộn hơn, ít bài tập hơn nhưng hiệu quả vượt trội gấp nhiều lần

Hệ thống giáo dục nghịch lý được “nhập khẩu” về Việt Nam cực hot: Trẻ đến trường muộn hơn, ít bài tập hơn nhưng hiệu quả vượt trội gấp nhiều lần

Phần Lan trong những năm gần đây có sự đột phá trong nền giáo dục. Tất cả là nhờ sự thay đổi từ những chi tiết nhỏ nhất trong hệ thống đào tạo.

Những sao Việt lựa chọn cho con học toàn trường quốc tế 'đắt xắt ra miếng': Học phí hơn 800 triệu đồng/năm, không uổng công đầu tư nên nói được đến 3 ngoại ngữ, 'bắn' tiếng Anh như gió

Những sao Việt lựa chọn cho con học toàn trường quốc tế 'đắt xắt ra miếng': Học phí hơn 800 triệu đồng/năm, không uổng công đầu tư nên nói được đến 3 ngoại ngữ, 'bắn' tiếng Anh như gió

Con gái của một ca sĩ và chồng ngoại quốc theo học tại trường quốc tế có học phí lên đến hơn 800 triệu đồng/năm. Dù mới 8 tuổi nhưng bé đã có thể nói trôi chảy đến 3 ngoại ngữ.

Trở lên trên