MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Phát triển tài chính tiêu dùng

Vay tiêu dùng ngày càng được ưa chuộng

Vay tiêu dùng ngày càng được ưa chuộng

Một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người lựa chọn hình thức vay tiêu dùng từ các công ty tài chính là bởi thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng. Khi khách hàng chưa đủ điều kiện thanh toán 100% giá trị sản phẩm, họ có thể tìm đến dịch vụ vay tiêu dùng để mua hàng trả góp.

Vay tiêu dùng: Thị trường chưa khai phá hết tiềm năng

Vay tiêu dùng: Thị trường chưa khai phá hết tiềm năng

​Nhấn mạnh điều này, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, một trong các nguyên nhân khiến lãi suất cho vay tiêu dùng hiện vẫn ở mức cao là vì số lượng người tham gia vào thị trường này chưa nhiều. Nói cách khác là thị trường chưa khai phá hết tiềm năng của nó.

Có nên áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng?

Có nên áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng?

Câu chuyện cho vay tiêu dùng với lãi suất cao, lên đến hai mươi mấy phần trăm, không còn là chuyện lạ với người đi vay nhưng giữa bối cảnh lãi suất cho vay thương mại có thế chấp chỉ bằng phân nửa thì những ý kiến đòi áp trần lãi suất cho vay tiêu dùng bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn.

Vay tiêu dùng: Ngân hàng "kén" khách, công ty tài chính rộng cửa mời

Vay tiêu dùng: Ngân hàng "kén" khách, công ty tài chính rộng cửa mời

Trong khi các ngân hàng thương mại vẫn rất "kén" khách vì liên quan tới các yêu cầu tài sản đảm bảo thì các công ty tài chính lại đang tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người có nhu cầu vay vốn.

Phát triển thị trường cho vay tiêu dùng theo hướng nào?

Phát triển thị trường cho vay tiêu dùng theo hướng nào?

Sự cạnh tranh đa dạng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng sẽ làm tăng chất lượng dịch vụ và giảm lãi suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng loại hình dịch vụ này “cất cánh”.

Vay tiêu dùng chớ để thành “tiêu tùng”

Vay tiêu dùng chớ để thành “tiêu tùng”

Hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng nở rộ ở Việt nam, đặc biệt tại những thành phố lớn trong cả nước. Sức nóng của nó đang lan tỏa ở khắp mọi nơi, từ các siêu thị cho đến cửa hàng xe máy, từ quầy giao dịch bưu điện cho đến các khu chợ dân sinh, và từ mạng xã hội cho đến cả ngoài đường.

Vì sao lãi suất cho vay tiêu dùng cao?

Vì sao lãi suất cho vay tiêu dùng cao?

Trên thị trường hiện nay lãi suất cho vay tiêu dùng đang phổ biến ở mức 20 – 30%/năm, cá biệt có một số công ty tài chính có các khoản dư nợ lãi suất lên đến 60 – 70%/năm.

“Mỏ vàng” lớn không thể bỏ qua nhưng hãy thận trọng

“Mỏ vàng” lớn không thể bỏ qua nhưng hãy thận trọng

Sức nóng của tín dụng tiêu dùng đang lan tỏa khắp nơi từ siêu thị, siêu thị điện máy, cửa hàng xe máy, quầy giao dịch của bưu điện…cho đến cả ngoài đường.

Tranh cãi lãi suất cho vay tiêu dùng: vì đâu nên nỗi?

Tranh cãi lãi suất cho vay tiêu dùng: vì đâu nên nỗi?

LS. Trương Thanh Đức cho rằng, bên ngoài người ta cho vay rủi ro cao hơn hẳn ngân hàng thì lãi suất không thể bị khống chế ở mức 13,5%/năm.

Cần tăng cường quản lý tín dụng tiêu dùng

Cần tăng cường quản lý tín dụng tiêu dùng

Ngoài những chính sách tạo điều kiện cho tín dụng tiêu dùng phát triển mạnh hơn, dường như mảng dịch vụ này vẫn chưa được các cơ quan quản lý nhà nước chú trọng đúng mức.

Trở lên trên