MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức hút dữ dội từ Ronaldo

22-11-2022 - 16:54 PM | Sống

300 nhà báo kéo đến sân tập Al Shahaniya hằng ngày để theo dõi nhất cử nhất động của siêu sao Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sân Al Shahaniya cách trung tâm Doha 20km là nơi tuyển Bồ Đào Nha đặt bản doanh tập luyện hằng ngày cho chiến dịch World Cup của họ.

Chân sút ghi bàn thắng quốc tế nhiều nhất lịch sử là tâm điểm khi ngay trước thềm World Cup khởi tranh vì những tuyên bố phê phán CLB Manchester United và HLV trưởng CLB Erik ten Hag. Chính vì vậy, giới truyền thông rất quan tâm về việc Ronaldo sẽ xuất hiện ra sao trên đất Qatar.

Trước khi Ronaldo chịu xuất hiện trong cuộc họp báo vào hôm qua (21-11) tại bản doanh tuyển Bồ Đào Nha, những người đồng đội của Ronaldo như Bernardo Silva trên bục họp báo không thể vui vẻ gì khi các phóng viên cứ ép anh phải trả lời quá nhiều câu hỏi về chuyện Ronaldo.

Ngược lại, tiền vệ Ruben Neves không quá phiền về những tranh cãi trái chiều xung quanh người đội trưởng của mình.

Ruben cho biết bầu không khí trong phòng thay đồ của tuyển Bồ Đào Nha rất tốt và các tuyển thủ "tập trung 100% vào chiến dịch World Cup" chứ không ảnh hưởng hay lo lắng về chuyện ầm ĩ cá nhân Ronaldo. Cầu thủ thuộc CLB Wolves ở Ngoại hạng Anh cho rằng nếu tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tốt thì "Cristiano Ronaldo sẽ là một hiện tượng".

Sau cùng, ngôi sao 37 tuổi cũng lần đầu bày tỏ quan điểm của mình trên đất Qatar trước báo giới. Ronaldo cho rằng cuộc phỏng vấn với Piers Morgan tuần trước không ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo nói: "Mọi thứ xung quanh Ronaldo luôn là lý do để tranh luận và đàm phán. Tôi không phải lo lắng về những gì người khác nghĩ. Tôi không hoàn hảo, nhưng tôi cảm thấy sẵn sàng đón nhận áp lực khi phải làm thế". Ngoài ra, Ronaldo cũng phủ nhận sự bất hòa giữa anh và Bruno Fernandes.

Về bức ảnh Ronaldo và Lionel Messi đang ngồi chơi một ván cờ tạo ra làn sóng trên mạng xã hội, Ronaldo nói vui rằng nếu có một trận chung kết World Cup giữa Bồ Đào Nha và Argentina thì "tôi muốn là người chiếu tướng anh ấy".

Trên sân tập tuyển Bồ Đào Nha ở Qatar, Ronaldo giữ vẻ bình tĩnh và tích cực tập luyện cùng đồng đội. Đăng tải lên mạng xã hội, Ronaldo cho biết mình có "cảm giác tốt" cùng sự tập trung cao trước thử thách.

Ronaldo đang hướng đến kỷ lục là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được bàn thắng ở 5 kỳ World Cup khác nhau khi có trận ra quân trước Ghana vào tối 24-11 trong khuôn khổ bảng H. Có thể xem đây là "bảng tử thần" khi các đội không quá chênh lệch nhau và ai cũng có cơ hội gây bất ngờ.

Sau trận gặp Ghana, Ronaldo và các đồng đội sẽ gặp Uruguay (ngày 28-11) và Hàn Quốc (2-12).

Theo Trung Nghĩa

Tuổi trẻ

Trở lên trên