MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sức lao động

Cách người Do Thái dạy con quản lý tiền bạc bằng 5 chiếc lọ khiến ai ai cũng khâm phục

Cách người Do Thái dạy con quản lý tiền bạc bằng 5 chiếc lọ khiến ai ai cũng khâm phục

22/04/2017 00:40

Người Do Thái được cho là một trong những nhà quản lý tiền bạc thông minh và sáng tạo nhất trên thế giới. Đối với con cái, họ cũng có cách dạy con sử dụng và quản lý tiền rất đặc biệt.

Người Việt phải làm 160 đôi giày Nike mới đủ tiền mua 1 đôi và câu chuyện tại sao chúng ta mãi nghèo trong mắt ông chủ Masan

Người Việt phải làm 160 đôi giày Nike mới đủ tiền mua 1 đôi và câu chuyện tại sao chúng ta mãi nghèo trong mắt ông chủ Masan

21/02/2017 17:20

Tất cả công sức của bạn, sức lao động của bạn, tạo ra giá trị gia tăng thấp hơn, nhưng sau đấy bạn trả giá cao hơn để thoả mãn nhu cầu.

Mark Cuban: Không quan trọng làm ở công ty nào, lĩnh vực gì, chỉ khi có kỹ năng sale bạn mới có thể giàu có

Mark Cuban: Không quan trọng làm ở công ty nào, lĩnh vực gì, chỉ khi có kỹ năng sale bạn mới có thể giàu có

20/01/2017 14:17

Các trường đại học và trung học đều dạy cho học sinh học Anh Văn, Toán, Hoá,... nhưng không hề dạy cho học sinh biết làm thế nào để có thể kiếm được hơn 50.000 USD/năm hay là làm thế nào để trở thành người giàu có.

10 cách thư giãn cuối tuần để... tăng hiệu suất làm việc

10 cách thư giãn cuối tuần để... tăng hiệu suất làm việc

11/12/2016 20:00

Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Stanford, năng suất theo giờ giảm mạnh khi giờ làm việc trong tuần vượt quá 50 giờ, và giảm sâu hơn nữa nếu làm việc 55 giờ.

Phập phù với quỹ BHXH

Phập phù với quỹ BHXH

08/09/2016 08:35

Thông tin về việc sẽ tăng tuổi nghỉ hưu đã làm nhiều người mừng nhưng cũng không ít người lo. Người mừng phần lớn là cán bộ đang hưởng lương từ ngân sách, còn người lo là hàng triệu lao động trực tiếp sản xuất.

Làn sóng tị nạn vào Châu Âu nhằm 'tiếp sức cho IS'?

Làn sóng tị nạn vào Châu Âu nhằm 'tiếp sức cho IS'?

28/12/2015 07:47

Trong một phát biểu vào ngày 26/12, Tổng thống Cộng hoà Séc, ông Milos Zeman đã "gây sốc" khi ví làn sóng tị nạn tràn vào Châu Âu là một "cuộc xâm lược có tổ chức" và cho rằng việc người dân bỏ chạy tới Châu Âu chỉ càng tiếp thêm sức mạnh cho IS.

Trung Quốc có thể sớm gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao

Trung Quốc có thể sớm gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao

14/12/2015 17:40

Giáo sư Viện Nghiên cứu phát triển quốc gia Đại học Bắc Kinh, Lâm Nghị Phu, cho biết trong thời gian thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng trên 6,5%, GDP bình quân đầu người năm 2020 có thể đạt 12.615 USD và gia nhập nhóm các nước có thu nhập cao.

Trở lên trên