MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 câu hỏi trước ngày ĐHCĐ của Oceanbank

22-04-2015 - 11:27 AM | Tài chính - ngân hàng

Có lẽ đây là một trong số những đại hội được các cổ đông và thị trường ngóng chờ nhất, bởi lẽ từ sau vụ việc một số lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này bị “vướng” vào vòng lao lý thì các thông tin hoạt động, kinh doanh của ngân hàng này không còn mấy người biết.

Theo dự kiến, vào thứ 7 ngày 25/4 tới đây Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hải Dương.

Có lẽ đây là một trong số những cuộc đại hội được các cổ đông mong đợi hơn cả, bởi lẽ từ sau vụ việc một số lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này bị “vướng” vào vòng lao lý thì các thông tin hoạt động, kinh doanh của ngân hàng này cổ đông cũng ít được biết đến.

Một số câu hỏi đã được cổ đông băn khoăn và hy vọng có lời giải đáp tại kỳ đại hội tới đây:

Thứ nhất, trong tờ trình gửi cổ đông xin ý kiến đáng chú ý có tờ trình về việc “Thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ ngân hàng TMCP Đại Dương). Cổ đông đang đặt câu hỏi: Tại sao phải “bổ sung vốn điều lệ”? Vốn điều lệ bổ sung nhằm mục đích gì? Mức bổ sung cụ thể là bao nhiêu?

Thứ hai, Oceanbank hiện đang là ngân hàng nằm trong diện tái cơ cấu, dưới sự theo dõi giám sát chặt chẽ của NHNN. Câu hỏi: Liệu Oceanbank có bị NHNN mua lại với giá 0 đồng không? Hoài nghi này của cổ đông có căn cứ khi mà gần đây Phó thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh đã từng cho biết, nếu OceanBank không thể tự khắc phục các yếu kém của mình, Ngân hàng Nhà nước buộc phải can thiệp và xử lý giống trường hợp VNCB nếu bị âm vốn quá nhiều – tức NHNN sẽ mua lại với giá 0 đồng.

Thứ ba, hiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đang sở hữu 20% cổ phần tại Oceanbank và theo kế hoạch năm nay (2015) PVN sẽ phải thoái vốn khoản đầu tư ngoài ngành này. Phương án cụ thể về thoái vốn của PVN tại Oceanbank sẽ như thế nào?

Thứ tư, Viettinbank có phải là ẩn số “nhận” Oceanbank về “một nhà” với mình? Câu hỏi này không phải là không có căn cứ khi mà tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2015 của ngân hàng Vietinbank vừa diễn ra (sáng ngày 14/4) người đứng đầu Vietinbank chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thắng đã khẳng định: “Các phương tiện truyền thông đưa tin VietinBank đang hỗ trợ cho GP.Bank và OceanBank thì tôi khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị của ngân hàng”.

Hiện VietinBank đang hỗ trợ về nhân sự cho 2 ngân hàng để điều hành ổn định. Với kinh nghiệm VietinBank đưa sang, sẽ hỗ trợ lớn cho 2 ngân hàng này phục hồi.

Các bước tiếp theo, Vietinbank đang chờ chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước. Khi có chỉ đạo, VietinBank sẽ nghiêm túc thực hiện.

Thứ năm, trong tài liệu của Oceank gửi cổ đông thì mặc dù chương trình đại hội sẽ có phần trình bày báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2014, tuy nhiên lại không hề đề cập gì đến kế hoạch kinh doanh năm 2015. Phải chăng đã có một kế hoạch khác mà Oceanbank đã không lên kế hoạch kinh doanh cho năm nay để trình trước cổ đông? Đây cũng là một câu hỏi của các cổ đông Oceanbank.

Khánh Nhi

Hạnh Lệ

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên