MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tuần, giá vàng đi xuống

28-07-2014 - 08:53 AM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay 28/7, các doanh nghiệp giảm giá vàng khoảng 50 – 80 nghìn đồng/lượng so với hai ngày cuối tuần.

Cụ thể lúc 8h50, tại công ty VBĐQ Sài Gòn, vàng SJC được niêm yết ở 36,62 – 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá mua và giảm 80 nghìn đồng giá bán so với ngày thứ Bảy tuần trước.

Tập đoàn DOJI giảm 50 nghìn đồng ở cả hai chiều xuống 36,65 – 36,7 triệu đồng/lượng. Như thường lệ, công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu mua vào đắt hơn của DOJI 10 nghìn đồng và bán ra cùng mức, hiện là 36,66 – 36,7 triệu đồng/lượng –đây cũng là giá vàng của công ty VBĐQ Phú Quý cùng thời điểm.

Trên thị trường thế giới, giá vàng phiên cuối tuần trước tăng trở lại từ mức thấp 1 tháng thiết lập hôm thứ Năm, để lên trên 1.300 USD/ounce vì căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Ukraine và Dải Gaza. Tuy nhiên triển vọng tuần này, giới quan sát lại cho rằng tương lai khá mù mịt cho kim loại quý. Khảo sát của Kitco với 22 nhà quản lý quỹ, nhà đầu tư và nhà phân tích cho thấy, có 14 người dự báo giá giảm, 4 người cho rằng giá sẽ tăng và 4 người dự báo giá đi ngang.

Những người dự báo giá giảm cho rằng, với diễn biến gần đây của nền kinh tế Mỹ, Fed sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu đúng hạn và sẽ sớm nâng lãi suất. Có 2 sự kiện sẽ thu hút sự chú ý của giới đầu tư tuần này bao gồm cuộc họp của Ủy ban thị trường mở của Fed vào ngày thứ Ba và thứ Tư, và báo cáo việc làm tháng 7 công bố ngày thứ Sáu.

Thời điểm hiện tại, giá vàng đang ở quanh 1.304 USD/ounce, quy đổi tương đương 3,4 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn vàng trong nước 3,3 triệu đồng.


Ngọc Toàn

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên