MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố vụ tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ trước đến nay ở Phú Yên

04-09-2013 - 20:32 PM | Tài chính - ngân hàng

Khi các đối tượng mang theo 103,8 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng) để tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 4.9, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Lê Tín Phát (19 tuổi), Nguyễn Thế Quân (31 tuổi) và Nguyễn Văn Pha (59 tuổi, đều trú tại tỉnh Phú Yên) về hành vi lưu hành tiền giả, tang vật thu giữ trên 103 triệu đồng.

Đây là vụ tiêu thụ tiền giả lớn nhất từ trước đến nay tại Phú Yên.

Theo Công an huyện Tây Hòa, ngày 29.8, khi Nguyễn Văn Pha vừa đặt chân đến xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, mang theo 103,8 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng) để tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Pha khai nhận, ngày 22.8, Nguyễn Thế Quân giao cho Pha 10 triệu đồng để đón xe ra cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) mua tiền giả đem về Phú Yên tiêu thụ. Tại cửa khẩu Hữu Nghị, Pha dùng 13 triệu đồng tiền thật nhờ người cháu họ của mình mua 105 triệu đồng tiền giả.

Trước khi Pha thực hiện chuyến đi nói trên, vào tháng 4.2013, Quân đến nhà Pha ở xã Sơn Thành Tây chơi và được Pha giới thiệu có một người quen quê ở tỉnh Bắc Giang, lấy chồng ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có bán tiền Việt Nam giả. Khi Pha hỏi Quân có muốn lấy tiền giả về mua hàng hóa có giá trị nhỏ và đổi lấy tiền thật thì Pha nhiệt tình tham gia ngay.

Sau đó, Quân đã nhiều lần đưa tiền thật nhờ Pha sang Trung Quốc mua giùm tiền giả mang về Phú Yên tiêu thụ. Quân còn giới thiệu Pha cho Trần Lê Tín Phát (ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để mua tiền giả. Trong tháng 7 và 8.2013, Phát nhiều lần mua tiền giả với số lượng lớn từ Pha về sử dụng, sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện và tóm gọn.

Theo L.Phong

khanhnt

Báo lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên