MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không lo áp lực tín dụng

02-07-2015 - 10:18 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong 6 tháng đầu năm, tín dụng đã tăng trưởng 6,09% - mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 3 năm trở lại đây, đồng thời có xu hướng đi ngược các năm trước khi mà tín dụng chỉ “chạy” và dồn hết áp lực vào cuối năm.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 hồi cuối tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước( NHNN) Nguyễn Văn Bình cho rằng, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6 đạt trên 6% là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 13-15%.

So sánh với các năm trước thì tín dụng hiện đang có tốc độ tăng nhanh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn cho vay của các ngân hàng với nền kinh tế thậm chí còn gấp gần chục lần so với mức tăng 6 tháng đầu năm 2012 và gần gấp đôi so với cùng kỳ 2 năm trước.

Lý do tín dụng tăng tốt trong thời gian qua phải kể đến các yếu tố như sức hấp thụ vốn của nền kinh tế cải thiện, niềm tin của doanh nghiệp tăng lên, mặt bằng lãi suất giảm, các thị trường, đặc biệt là bất động sản hồi phục rõ ràng.

Về lãi suất, theo báo cáo của NHNN, mặc dù lãi suất huy động thời điểm đầu tháng 6 có nhích lên, nhưng lãi suất cho vay vẫn ổn định. Tính chung 6 tháng lãi suất giảm khoảng 0,2 – 0,5%. Trước đó, mặt bằng lãi suất cũng liên tục đi xuống khi lãi vay giai đoạn 2012 là 12-15%, đến cuối năm 2013 giảm còn 11,5-13%, 2014 còn dưới 13% và hiện tại kỳ hạn dài phổ biến là 11%. Chính phủ cũng đã yêu cầu NHNN tiếp tục giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn thêm 1 – 1,5% bằng các biện pháp thị trường trong năm nay.

 

Về cầu vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Chỉ số PMI duy trì trên 50 điểm trong suốt thời gian dài, trong đó tháng 5 đã lên mức cao kỷ lục 54,8 điểm. Số lượng các doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm cao hơn nhiều so với số các doanh nghiệp giải thể hay tạm ngưng hoạt động (Trong 6 tháng cả nước có 45.406 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 282,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động và tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh là 31.759 doanh nghiệp). Thêm vào đó, niềm tin của các doanh nghiệp cũng lạc quan trở lại và có nhu cầu tiếp cận vốn nhiều hơn.

Thị trường bất động sản là điểm nhấn đáng chú ý tác động lên tăng trưởng tín dụng. Dòng vốn đổ vào bất động sản đã tăng hơn 70% kể từ mức đáy 2012 và vẫn ở xu hướng tăng trưởng nhanh. Các ngân hàng không ngừng đưa ra các gói hỗ trợ, các chương trình cho vay kết hợp với chủ đầu tư, các sàn giao dịch để tăng giải ngân.

Ngoài ra, chính sách ưu tiên đối với khu vực nông thôn, xuất khẩu và phục vụ phát triển khoa học công nghệ cũng giúp cho tín dụng nhóm này không ngừng tăng, góp phần lớn vào mức tăng trưởng chung. Thống kê những năm gần đây cho thấy, trong khi dòng vốn đổ vào bất động sản, Chứng khoán hay sản xuất kinh doanh có khả năng thu hồi vốn khó hơn thì tín dụng cho khu vực nông nghiệp vẫn tăng trưởng tốt và ít nợ xấu. Riêng năm nay, nông nghiệp nông thôn được ngành ngân hàng tích cực đầu tư, dư nợ đến 30/6/2015 tăng 7,71% so với 31/12/2014 còn tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng tới 24,02%.

Các chuyên gia cho rằng, với những diễn biến hiện nay, tín dụng đang có sự khởi sắc đáng kể và áp lực tăng trưởng không còn bị dồn vào thời điểm cuối năm. Và với những gì đang diễn ra cũng như xu hướng của thị trường, tín dụng cả năm chắc chắn vượt kế hoạch, thậm chí đạt và vượt mức 17%.

Hải Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên