MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng rót 4000 tỉ đồng giúp ngư dân đóng tàu vỏ thép

07-03-2016 - 12:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng ngày 7.3, tại Quảng Ngãi diễn ra Hội nghị Sơ kết hơn 1 năm triển khai nghị định 67 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Sau 1 năm triển khai, 4.000 tỉ đồng được đầu tư cho ngư dân vay để đóng mới, nâng cấp 385 con tàu.

Nghị định 67 của Chính phủ hỗ trợ tín dụng cho ngư dân đóng tàu vỏ thép công suất lớn. Theo ông Nguyễn Tiến Đông – Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Nghị định 67 có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. “Tăng năng lực đánh bắt xa bờ, giúp ngư dân vươn khơi bám biển là trọng tâm phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới”, Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

“Trong tình hình phức tạp trên biển Đông hiện nay, các ngư dân tham gia khai thác hải sản ở các vùng biển xa cần liên kết với nhau để vừa khai thác vừa hỗ trợ lẫn nhau để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Sau 1 năm triển khai Nghị định 67 của Chính phủ, các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới, nâng cấp 385 tàu (đóng mới 365 tàu, nâng cấp 20 tàu) với tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm là chính con tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp. Giải ngân và dư nợ đạt gần 2.000 tỉ đồng. Từ tháng 6.2015 đến nay, việc ký kết các hợp đồng tín dụng của ngư dân đã tăng lên đáng kể (số lượng hợp đồng tín dụng được ký kết tăng gấp 5 lần so với thời điểm 30.6.2015). Đến nay, đã có 84 tàu cá đóng mới và 12 tàu nâng cấp được hạ thủy đi vào hoạt động.

Tại Hội nghị, 14 hợp đồng tín dụng mới được ký kết giữa các NHTM và ngư dân để đóng mới thêm 14 con tàu công suất lớn, hiện đại với số tiền các ngân hàng cam kết cho vay đợt này là trên 190 tỉ đồng.

Theo Lan Hương

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên