MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhu cầu vàng ở Việt Nam tăng 24% trong quý II

15-08-2013 - 20:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong quý II, nhu cầu tiêu thụ vàng ở Việt Nam ở mức 23,2 tấn.

Hội đồng vàng thế giới (World Gold Council – WGC) vừa công bố báo cáo đánh giá tình hình tiêu thụ vàng trên toàn thế giới trong quý II/2013. 

Báo cáo nhận định xu hướng rớt giá của vàng trong thời gian gần đây đã khiến nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt là nhu cầu từ Trung Quốc và Ấn Độ. 

Theo đó, tổng nhu cầu tiêu thụ vàng trên toàn thế giới trong quý II/2013 tăng 53% so với cùng kỳ năm 2012. Nhu cầu vàng trang sức tăng 37% trong khi nhu cầu vàng miếng và vàng xu tăng 78%. Tổng cộng có 1.083,2 tấn vàng được tiêu thụ trong quý. 

Nhu cầu về vàng trang sức ở Việt Nam ở mức 3,2 tấn và nhu cầu về vàng miếng và vàng thỏi ở mức 20 tấn trong quý vừa qua. So với cùng kỳ năm ngoái, hai chỉ số này tăng lần lượt 25% và 23%. Tổng cộng, nhu cầu vàng ở Việt Nam tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất trên thế giới, chiếm tới 50% lượng tiêu thụ vàng trang sức và khoảng 50% lượng tiêu thụ vàng miếng và vàng xu. 

Tổng cộng, các NHTW đã mua ròng 71 tấn vàng, giảm 57% so với một năm trước. Các NHTW cũng đã mua ròng trong suốt 10 quý gần đây. 


Thu Hương

huongnt

WGC

Trở lên trên