MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

12-09-2014 - 18:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối- NHNN giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (HDDQT), Tổng Giám đốc BHTGVN.

Ngày 12/9/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình đã trao các quyết định điều chuyển và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cho ông Nguyễn Quang Huy và các quyết định điều chuyển và bổ nhiệm với một số nhân sự cấp cao khác của BHTGVN.

Cụ thể, theo Quyết định số 1819/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối- NHNN giữ chức thành viên Hội đồng quản trị (HDDQT), Tổng Giám đốc BHTGVN.

image

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quang Huy

Theo Quyết định số 1820/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế- NHNN giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

image

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao Quyết định cho ông Trần Xuân Châu

Tại Quyết định số 1821/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Vũ Trung Trực, thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm soát BHTGVN giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

image

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao Quyết định cho ông Vũ Trung Trực

Theo Quyết định số 1828/QĐ-NHNN ngày 11/9/2014, Thống đốc NHNN quyết định điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Hợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN giữ chức thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN.

image

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trao Quyết định cho ông Ngô Văn Hợi

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đề nghị các đồng chí cán bộ được điều chuyển và bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của BHTGVN tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thống đốc cũng nhấn mạnh, tập thể BHTGVN cần không ngừng tăng cường đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh tập thể nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

thanhhuong

Ngân hàng Nhà nước

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên