MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tái diễn cuộc đua lãi suất kỳ hạn dài

05-07-2012 - 05:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng được các ngân hàng áp dụng ở mức cao nhất, phổ biến là 11 – 12%/năm, thay vì 9 – 10%/năm cách đây 3 tuần.

Sau khi được thả nổi lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên hôm 11/6, các ngân hàng ngay lập tức bước vào cuộc đua lãi suất kỳ hạn dài. Cuộc đua diễn ra khá sôi động trong những ngày đầu tiên, thu hút từ các ngân hàng nhỏ cho đến các “đại gia” với mức đỉnh lãi suất là 14%/năm của Western Bank.

Tuy nhiên, mức lãi 14% cho kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng này chỉ tồn tại 4 ngày, sau đó quay đầu giảm về mức 12,5%/năm. Tiếp đó, một số ngân hàng đẩy lãi suất lên cao cũng đã giảm trở lại.

Tưởng chừng cuộc đua như vậy đã chấm dứt, nhưng đến nay, sau 2 tuần, tình hình đang “nóng” trở lại.

Tại ngân hàng Techcombank, theo thông báo mới nhất áp dụng từ ngày hôm nay 5/7, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên tới 12,2%/năm, các kỳ hạn xa hơn là 11%. Cách đây hơn 2 tuần, ngân hàng này chỉ áp dụng lãi 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng và cao nhất là 9,8% cho kỳ hạn 13 tháng.

Tại VIB, ngân hàng này cũng nâng mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng từ 9%/năm cách đây nửa tháng lên 11%. Ở một số điểm giao dịch, nếu là khách quen và có số tiền gửi trên 100 triệu đồng, mức lãi suất được khuyến khích là 12%/năm.

Biểu lãi suất của các “đại gia” ngân hàng như Vietcombank, Eximbank, Agribank cũng xuất hiện các con số từ 11 – 12%/năm. Riêng ngân hàng BIDV vẫn giữ lãi suất kỳ hạn dài là 10%/năm.

Ở các ngân hàng nhỏ, lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên niêm yết phổ biến ở mức 11,5 - 12%/năm. Tuy nhiên trong thực tế, khi gửi tiền khách hàng có thể được “mặc cả” lãi suất cao hơn, có nơi lên đến 13,5%/năm, tùy thuộc số tiền gửi.

Không chỉ nâng mạnh lãi suất kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên, các ngân hàng còn cạnh tranh huy động ở tất cả các kỳ hạn bằng các “chiêu thức” tặng quà. Hiện nay, hầu như ngân hàng nào cũng có quà tặng cho khách, tùy thuộc vào số tiền gửi là bao nhiêu, nhưng thông thường kỳ hạn dài thì chỉ cần 10 triệu đồng, kỳ hạn ngắn từ 30 triệu đồng trở lên. Các món quà phổ biến là mũ bảo hiểm, phiếu mua hàng giảm giá, áo mưa, bộ xoong nồi, chảo, bát đĩa, nước xả vải, thẻ cào 100% trúng thưởng bằng tiền…

Chị Nguyễn Thị Nga, cán bộ giao dịch của ngân hàng V trên phố Kim Ngưu (Hà Nội) cho biết, với các kỳ hạn ngắn thì không thể nâng lãi suất do Ngân hàng Nhà nước giờ đây kiểm tra khá chặt chẽ, ngân hàng chỉ có thể khuyến khích khách bằng cách tặng quà tương ứng số tiền. Còn các kỳ hạn dài, nếu không tăng lãi suất thì không ai chịu gửi. “Khách hàng bây giờ khá kỹ tính, điểm giao dịch của các ngân hàng lại mọc lên nhiều nên mọi người đều tham khảo lãi suất ở vài nơi rồi mới chọn gửi tiền”, chị này cho biết thêm.

Trong khi đó, theo một chuyên gia về tài chính ngân hàng, các ngân hàng hiện không dư giả tiền như thông tin công bố, trong khi các hình thức tăng vốn đều khó khăn, nên tối ưu nhất vẫn là đẩy mạnh huy động. “Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng trung bình toàn hệ thống là 2%/tháng trong 6 tháng cuối năm của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng sẽ phải đẩy mạnh cho vay, nhưng tiền ít thì cho vay kiểu gì?” vị này đặt câu hỏi.

Được biết, hầu hết các ngân hàng hiện nay, kể cả ngân hàng thương mại Nhà nước, đều áp chỉ tiêu huy động hàng tháng cho nhân viên của mình.

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên