MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

150 tỷ USD đã bị rút ra khỏi Nga trong năm 2014

17-01-2015 - 19:51 PM | Tài chính quốc tế

Quý 4/2014 là khoảng thời gian dòng vốn rút ra khỏi Nga lên tới mức cao kỷ lục, đạt gần 73 tỷ USD.

Cơ quan báo chí của Ngân hàng Nga mới công bố thông tin, dòng vốn rút ra khỏi nước Nga trong năm 2014 lên tới trên 150 tỷ USD, cao gấp hơn 2,5 lần so với năm 2013 là 61 tỷ USD. Cũng theo thông báo này, quý 4 năm ngoái là khoảng thời gian dòng vốn rút ra khỏi Nga lên tới mức cao kỷ lục, đạt gần 73 tỷ USD.

Trong giai đoạn đó, Ngân hàng Nga lần đầu tiên đã áp dụng cơ chế cung cấp thanh khoản tiền tệ cho các ngân hàng trên cơ sở quy hồi, nên có đến gần 20 tỷ USD rút ra khỏi Nga là có tính tạm thời.

Nguyên nhân chính khiến dòng vốn rút ra khỏi Nga tăng mạnh trong năm 2014 là do các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân rút vốn đầu tư ra nước ngoài. Đồng thời, các doanh nghiệp và ngân hàng phải trả nợ nước ngoài, trong bối cảnh phải thu hẹp hoạt động để tái cơ cấu các khoản nợ do bị một số nước phương Tây áp dụng các biện pháp cấm vận, trừng phạt kinh tế.

Trong năm 2015, mặc dù nền kinh tế Nga được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, song dòng vốn rút ra khỏi nước Nga được dự báo sẽ giảm do khối lượng nợ nước ngoài đến hạn thanh toán giảm đi so với năm ngoái./.

Theo Đoan Hải

PV

VOV Online

Trở lên trên