MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2013 thắng lợi và 2014 đầy lạc quan cho phố Wall

29-12-2013 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Có khá nhiều lý do để nhà đầu tư cảm thấy tự tin trong năm 2014.

Trong bối cảnh phố Wall sẽ khép lại năm 2013 trong vài phiên nữa, một số người đang hi vọng rằng kịch bản tăng điểm mạnh mẽ sẽ tiếp tục lặp lại trong năm 2014. Tuy nhiên, có khá nhiều lý do để nhà đầu tư cảm thấy tự tin.  

Dù thị trường bước vào tháng 1 một cách thầm lặng với nhiều nhà giao dịch vẫn đang trong kỳ nghỉ, xu hướng tăng điểm được cho là sẽ tiếp diễn trong tuần tới, đặc biệt là với những cổ phiếu đã tăng điểm mạnh mẽ trong năm 2013 vừa qua.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong năm tới, thúc đẩy cả thị trường lao động và sức tiêu dùng. Theo Donald Selkin – chuyên gia đến từ National Securities, phần lớn thị trường tin rằng nền kinh tế đang tốt lên và Fed vẫn đang đứng về phía thị trường sau khi tuyên bố sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức thấp. 

“Tuy nhiên, mặc dù dòng tiền mới vẫn sẽ chảy vào chứng khoán trong năm 2014, lượng tiền sẽ giảm đi. Có ít khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng 30% trong năm tới”, chuyên gia này bổ sung thêm. 

Chỉ số S&P 500 đã tăng tổng cộng 29% kể từ đầu năm đến nay, đánh dấu năm tăng điểm tốt nhất kể từ năm 1997. Chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nasdaq cũng không kém cạnh khi đã tăng lần lượt 26% và 38%. 

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều đã có một năm tăng điểm mạnh. Nhóm yếu nhất là viễn thông cũng tăng 6,5% trong khi nhóm tiêu dùng dẫn đầu xu hướng khi tăng tới 40%. 

Các chuyên gia cũng nhận định một trong những lực đẩy lớn nhất của thị trường trong năm 2013 là chương trình kích thích của Fed sẽ không còn mạnh mẽ sau khi Fed tuyên bố giảm kích thích. Tháng 1 tới, chương trình nới lỏng định lượng (QE) sẽ bắt đầu giảm từ 85 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD mỗi tháng. Và, chắc chắn tốc độ mua trái phiếu sẽ giảm dần trong năm 2014. 

Khảo sát mới nhất của Reuters cho thấy các chuyên gia dự báo đến cuối năm 2014, chỉ số S&P 500 sẽ chạm mốc 1.295 điểm (chỉ tăng 4,5% so với mức hiện tại). 

Cổ phiếu của công ty cung cấp video Netflix Inc tăng mạnh nhất trong năm 2013 với mức tăng lên tới gần 300%. Theo sau đó là cổ phiếu của nhà bán lẻ đồ điện tử Best Buy và nhà sản xuất chất bán dẫn Micron Tech (tăng gần 240%). Cổ phiếu của Facebook cũng gây chú ý khi tăng hơn gấp đôi. 

Thiên Bình

huongnt

Reuters

Trở lên trên