MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3.170 tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường toàn cầu sau 8 ngày giao dịch

14-01-2016 - 13:37 PM | Tài chính quốc tế

Một nhà phân tích thị trường hàng đầu thế giới cho biết gần 3,2 nghìn tỷ USD đã biến mất khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu kể từ đầu năm 2016.

Nhà phân tích cấp cao Howard Silverblatt nhận định rằng đây là cách tồi tệ nhất để khởi đầu năm mới của thị trường chứng khoán Mỹ khi cả hai chỉ số S&P 500 và các blue-chip Dow Jones đã cho thấy sự thua lỗ nặng nhất trong 8 ngày giao dịch đầu năm.

Việc các nhà đầu tư thi nhau bán tháo là bởi những lo ngại mới về kinh tế Trung Quốc và sự sụt giảm giá nhiên liệu. Điều này đã đẩy chỉ số S&P 500 về giá điều chỉnh, giảm 11,29% sau khi đạt đỉnh vào ngày 21/5/2015.

Theo một nhà quan sát thị trường kỳ cựu, thị trường chứng khoán Mỹ đã mất 1,77 nghìn tỷ USD trong khi các thị trường khác trên toàn cầu “góp” thêm 1,4 nghìn tỷ nữa.

Các nhà phân tích khác cảm báo rằng các thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục trồi sụt. Trong một nghiên cứu công bố ngày 13/1, nhà chiến lược vĩ mô toàn cầu Albert Edwards của Societe Generale cho rằng chỉ số S&P 500 có thể giảm 75% so với hiện tại.

Theo Thạch Thảo

Người đồng hành

Trở lên trên