MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

90% khả năng máy bay Nga đã bị đánh bom

09-11-2015 - 08:14 AM | Tài chính quốc tế

Nguồn tin từ cơ quan điều tra Ai Cập cho biết nhà chức trách “chắc chắn 90%” rằng chiếc máy bay Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai là bị đánh bom.

Chiếc Airbus A321 rơi sau 23 phút bay trên bầu trời bán đảo Sinai sau khi cất cánh từ sân bay Sharm el-Sheikh khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng. “Phân tích tiếng động từ hộp đen cho thấy đó là tiếng nổ bom. Chúng tôi chắc chắn 90% máy bay bị đánh bom” - một nhân viên điều tra Ai Cập khẳng định.

Trước đó trưởng nhóm điều tra Ayman al-Muqaddam thông báo máy bay đang ở chế độ bay tự động thì bị vỡ trên không trung. Việc lực lượng cực đoan đánh bom chiếc máy bay Nga sẽ là đòn nặng giáng vào ngành du lịch Ai Cập, một trụ cột của nền kinh tế nước này.

Thảm họa đó cũng sẽ đánh dấu chiến thuật mới của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). “Những gì xảy ra ở sân bay Sharm el-Sheikh và vụ Germanwings đã làm thay đổi ngành hàng không - Reuters dẫn lời chủ tịch hãng hàng không Emirates - Chắc chắn Mỹ và châu Âu sẽ ra các biện pháp an ninh ngặt nghèo buộc ngành hàng không phải tuân thủ”.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng xác nhận an ninh hàng không chắc chắn phải cải thiện sau thảm họa máy bay Nga. “Nếu đây là quả bom do IS gài thì chúng ta phải xem xét lại an ninh ở các sân bay nơi IS hoạt động” - ông Hammond nhấn mạnh.

Theo RIA, trong 24 giờ qua Nga đã đưa 11.000 du khách từ Ai Cập về nước. Tuy nhiên có tới gần 80.000 du khách Nga vẫn còn đang ở Ai Cập.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên