MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Alibaba phá vỡ kỷ lục của ngày lễ độc thân

12-11-2015 - 07:50 AM | Tài chính quốc tế

“Những người tiêu dùng có thể tạo ra và dẫn dắt nhu cầu sẽ sống sót. Trong 15 năm tới, nền kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ tiến triển tốt”, Ma hào hứng nói.

Hôm qua (11/11), Jack Ma chỉ mất một nửa thời gian so với năm ngoái để có thể bán được cùng một khối lượng hàng hóa trên các kênh bán hàng trực tuyến của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba. Sự kiện bán hàng ngày lễ Độc thân đã ghi nhận doanh thu cao kỷ lục.

Hết ngày 11/11, tổng giá trị của lượng hàng hóa mà Alibaba đã bán ra lên tới 92,1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,3 tỷ USD), phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay. Những mặt hàng bán chạy nhất là các sản phẩm liên quan đến trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng, giày thể thao Nike và quần bò Levi’s.

Alibaba đã có nhiều điểm đổi mới trong sự kiện năm nay: chuyển nơi diễn ra sự kiện đến Bắc Kinh, tăng cường sự hiện diện của các thương hiệu nước ngoài và còn mời cả những người nổi tiếng như Daniel Craig, Adam Lambert và Kevin Spacey tới tham dự để thu hút nhiều hơn sự chú ý của khách hàng. Ngoài ra Alibaba cũng tận dụng xu hướng phát triển thương mại điện tử trên các thiết bị di động.

Đặc biệt hơn, cũng trong ngày hôm qua Trung Quốc đã công bố doanh số bán lẻ tăng tốc trong tháng 10, vượt qua trở ngại lớn là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 25 năm. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 11%, nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay.

“Những người tiêu dùng có thể tạo ra và dẫn dắt nhu cầu sẽ sống sót. Trong 15 năm tới, nền kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ tiến triển tốt”, Ma hào hứng nói.

Thanh Thanh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên